Hé lộ hình ảnh cuối cùng về sao Hoả được gửi từ xe tự hành Opportunity

(Dân trí) - Sau khi cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ra thông báo chấm dứt sứ mệnh của xe tự hành Opportunity sau 15 năm vận hành kể từ lần đầu tiên đáp xuống Sao Hỏa, hình ảnh cuối cùng được gửi về Trái Đất từ xe tự hành nổi tiếng này cuối cùng mới được hé lộ.

Đó là một bức ảnh 360 độ được NASA hé lộ về sao Hoả. Bức ảnh cho thấy một khung cảnh đầy màu sắc, một số khối màu đen và trắng trong góc.

Hé lộ hình ảnh cuối cùng về sao Hoả được gửi từ xe tự hành Opportunity - 1
Bức ảnh chụp cuối cùng được xe tự hành Opportunity gửi về Trái Đất.

"Bức tranh toàn cảnh này là sản phẩm cuối cùng của xe tự hành Opportunity khiến nó trở thành một sứ mệnh khám phá đáng chú ý trong lịch sử.

Ở bên phải, bạn có thể thấy vành miệng núi lửa khổng lồ Endeavour mọc lên từ xa. Ngay bên trái, các con đường bắt đầu đi xuống từ phía chân trời và len lỏi xuống các đặc điểm địa chất mà các nhà khoa học của chúng tôi muốn kiểm tra gần.

Ở phía bên trái dưới cùng của bức ảnh là thung lũng và tầng của miệng núi lửa Endeavour, hoang sơ và chưa được khám phá, chờ đợi những chuyến thăm từ các nhà thám hiểm trong tương lai”, John Callas từ Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA ở Pasadena, California, nói.

Trước đó, xe tự hành Opportunity “nghỉ hưu” đã chính thức được thông tin trong cuộc họp báo tại bang California, Mỹ, sau những nỗ lực cuối cùng nhằm kết nối với xe tự hành của NASA vào tối 12/2 thất bại.

Lần gần đây nhất xe tự hành phát tín hiệu về Trái Đất là vào ngày 10/6/2018. Do không thể nạp năng lượng, xe tự hành Opportunity đã không hồi đáp những tin từ Trái Đất trong suốt 8 tháng sau đó.

Xe tự hành Opportunity đã đáp xuống Sao Hỏa vào ngày 24/1/2004 có kích cỡ của một xe golf đã vận hành trong gần 15 năm và di chuyển hơn 45 km.

Opportunity khi còn hoạt động đã gửi tổng cộng 217.594 hình ảnh từ Sao Hỏa về Trái Đất.

Khôi Nguyên (Theo Science Alert)