Hãng xe Trung Quốc phóng 72 vệ tinh để hỗ trợ lái xe thông minh

Minh Khôi

(Dân trí) - Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely có kế hoạch phóng 72 vệ tinh vào năm 2025 như một sự hỗ trợ cho các dòng ô tô mới.

Hãng xe Trung Quốc phóng 72 vệ tinh để hỗ trợ lái xe thông minh - 1

Các công nghệ thông minh trong tương lai sẽ tận dụng khả năng hỗ trợ từ vệ tinh quỹ đạo (Ảnh minh họa: Soyacincau).

Theo Space, hãng xe có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc cho biết Thiên Hà (hay Galaxy), dòng xe ô tô hoàn toàn chạy bằng điện được ra mắt vào cuối tháng 2 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vệ tinh quỹ đạo.

Mặc dù không nói chi tiết, xong Geely khẳng định sự hỗ trợ từ vệ tinh sẽ giúp xe ô tô của hãng có khả năng định vị chính xác đến từng cm, cũng như lập bản đồ cao độ với độ chính xác cao và khả năng kết nối cho các phương tiện.

Để làm được điều này, vệ tinh sẽ tăng cường các tín hiệu của hệ thống định vị mang tên Beidou của Trung Quốc. Đây cũng là cách thức được nhiều công ty ở Trung Quốc áp dụng dựa trên tính năng GPS, cũng như các dịch vụ của vệ tinh liên lạc di động Tiantong-1 hiện hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh.

Geely tuyên bố rằng mục tiêu đưa 72 vệ tinh vào quỹ đạo vào năm 2025 được coi là giai đoạn đầu tiên trong lộ trình cung cấp chức năng lái xe thông minh cho dòng ô tô Thiên Hà.

"Sự hội nhập sâu rộng của ngành hàng không vũ trụ, ngành công nghiệp ô tô và ngành thông tin - truyền thông đã trở thành một xu hướng tất yếu", một đại diện của Geely cho biết trên trang blog.

Hãng xe Trung Quốc phóng 72 vệ tinh để hỗ trợ lái xe thông minh - 2

Geely phóng 9 vệ tinh GeeSAT-1 vào quỹ đạo Trái Đất năm 2022 (Ảnh: Geespace).

Trước đó vào năm 2018, công ty này đã thành lập một bộ phận chuyên tập trung vào lĩnh vực không gian, có tên là Geespace. Bộ phận này có chuyên trách cung cấp các giải pháp lái xe tự hành bằng cách xây dựng một mạng lưới vệ tinh hiện đại, tân tiến.

Geespace cũng đã bắt tay vào xây dựng một hệ thống nhà máy sản xuất vệ tinh ở Thái Châu, và thành lập trụ sở chính ở thành phố Quảng Châu. Vào năm 2022, công ty đã phóng 9 vệ tinh thử nghiệm lên quỹ đạo.

Theo một thông tin được công bố trên trang chủ, Geely hiện đang tập trung mạnh vào chip, hệ điều hành, điện toán đám mây thông minh và mạng vệ tinh do chính họ phát triển để đảm bảo tương lai của thương hiệu.