Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng

(Dân trí) - Hai nhà du hành vũ trụ Christina Koch and Jessica Meir vừa thực hiện thành công nhiệm vụ sửa chữa trong không gian trong chuyến đi lần đầu tiên vào vũ trụ của các nữ phi hành gia.

Trong nhiệm vụ kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế (ISS), họ đã hoàn thành thành nhiệm vụ sửa chữa bộ điều khiển năng lượng bị vỡ - bộ cung cấp năng lượng mặt trời.

Nhiệm vụ quan trọng lần này được thực hiện sau sự cố trên sao Hỏa làm cho chuyến bay của các nữ phi hành gia bị hoãn lại và do trang phục sử dụng khi đi trong không gian không vừa với họ.

Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 1
Các nhà phi hành gia NASA - Christina Koch (bên phải ) and Jessica Meir (bên trái) thực hiện thành công nhiệm vụ sửa chữa trong chuyến đi đầu tiên vào không gian của các nữ phi hành gia. Cả 2 quay trở về an toàn phía trong ISS sau khi làm lên lịch sử ngày hôm nay
Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 2
Christina Koch (bên phải ) and Jessica Meir (bên trái) đang quay trở lại ISS sau khi hoàn thành chuyến đi đầu tiên vào không gian của các nữ phi hành gia.
Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 3
Các phi hành gia của NASA Christina Koch (L) and Jessica Meir. Koch and Meir bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế để thay thế đơn vị điều khiển năng lượng bị hỏng vào cuối tuần.

Người phụ nữ đầu tiên bước đi trong không gian của nước Mỹ - Kathy Sullivan, người thực hiện nhiệm vụ của mình cách đây 35 năm, cô cho biết cô rất vui mừng trước sự kiện quan trọng lần này

Người đại diện phát ngôn của NASA nói : “Thành quả lần này của chúng tôi sẽ tạo ra nguồn cảm hứng cho thế hệ học viên trên toàn thế giới, cho thấy rằng nhiệm vụ khó khăn sẽ dẫn dắt các bạn vươn tới tầm cao mới và tất cả các bạn đều có thể sẽ thấy chính bản thân mình trong những thành công đó”

Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 4
Koch và Meir đã thay thế pin được gọi là các BCDU sau khi chúng không thể cung cấp thêm năng lượng cho ISS.

Sự hỏng hóc lần này không làm ảnh hưởng nghiệm trọng tới phi hành đoàn và nhiệm vụ nhưng dù sao nó cũng cần được sửa chữa.

Theo NASA, các BCDU giúp điều khiển việc nạp pin để chuyển năng lượng từ bộ thu thập năng lượng mặt trời của trạm giúp cung cấp năng lượng cho trạm trong quá trình quay theo quỹ đạo vào ban đêm

Koch, người được 1 người phụ nữ giao nhiệm vụ hoàn thành chuyến bay 1 mình dài nhất vào không gian khi người phụ nữ này trong quỹ đạo tới tận tháng 2/2020, Koch cho hay những sự kiện quan trọng mang tính cách mạng giới tính như đi vào không gian là đặc biệt có ý nghĩa.

Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 5
Chúng ta có thể nhìn thấy Koch trong suốt chuyến đi vào không gian trong hôm nay nhờ chiếc băng đỏ quấn quanh chân phía ngoài bộ trang phục trong không gian
Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 6
Camera gắn trên mũ bảo hộ của Jessica Meir's ghi lại khi cô di chuyển dọc trạm ISS tới địa điểm làm việc
Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 7
Các phi hành gia NASA Christina Koch, bên phải, and, Jessica Meir trên trạm vũ trụ quốc tế. NASA chuyển chuyến đi vào không gian đầu tiên củacác nữ phi hành gia sang thứ 5 do lỗi hệ thống năng lượng trên trạm vũ trụ quốc tế. (NASA qua AP)
Hai nữ phi hành gia đầu tiên đi vào vũ trụ để sửa chữa bộ điều khiển năng lượng - 8
NASA tạo nên lịch sử khi đưa 2 nữ phi hành gia vào vũ trụ trong chuyến đi đầu tiên của nữ giới vào không gian từ trạm vũ trụ quốc tế.

Cả 2 đã rời trạm vũ trụ quốc tế vào 07:38am ET (12:38pm BST)

Cô chia sẻ trong buổi họp NASA tại Houston trong tháng này: “Tôi cho rằng điều quan trọng đáng nói của sự kiện lần này là nó sẽ truyền động lực cho nhiều người khi mà nó được thực bởi những con người giống như họ”

Meir nói : “Những gì chúng tôi đang làm bây giờ là thành quả của tất cả những người phụ nữ đã làm hàng thập kỉ trước đó để đưa chúng tôi tới nơi mà chúng tôi đứng ngày hôm nay”

Koch đã hoàn thành 4 chuyến đi vào không gian trước đó đã trờ thành người phụ nữ thứ 14 đã từng bước vào không gian trong khi chuyến đi hôm nay đánh dấu chuyến đi vào vũ trụ đầu tiên của Meir. ISS đã chứng kiến hơn 200 cuộc du hành vũ trụ kể từ năm 1998.

Vũ Thị Hương 

Theo Dailymail