Google Earth phát hiện ra quái vật giống mực khổng lồ dài 120m?

(Dân trí) - Câu chuyện dân gian Bắc Âu kể về một sinh vật khổng lồ đã ám ảnh những vùng biển Bắc băng giá, nơi mà nó đã tấn công các tàu đi qua bằng những xúc tu khổng lồ. Và những nhà lý luận mưu mô tuyên bố đã phát hiện ra Kraken huyền thoại này đang bơi ngoài khơi của bờ biển thuộc đảo Deception gần Nam Cực.

Qua Google Earth, quái vật biển này xuất hiện với chiều dài (từ đầu đến cuối) khoảng 120m, phần giữa giống như một con mực khổng lồ.

Scott C Waring chia sẻ trên UFO Sightings Daily.com, "trông nó giống như Kraken”. Tôi đã sử dụng chiếc thước của Google, và đo được chiều dài từ đầu đến cuối của sinh vật này khoảng 30 mét (100 feet), tuy nhiên riêng phần giữa giống như con mực khổng lồ, có nghĩa là xúc tu của nó có thể dài hơn 60 mét.

Google Earth phát hiện ra quái vật giống mực khổng lồ dài 120m? - 1

Con vật được nhìn thấy vào ngày 09 tháng 4 năm 2016, khi Waring đứng ngắm ở tọa độ 63° 2'56.73" Nam 60°57'32.38" Tây trên Google Earth - mặc dù ở tọa độ chính xác này nhìn vẫn không rõ ràng.

Google Earth phát hiện ra quái vật giống mực khổng lồ dài 120m? - 2

Waring cũng nghĩ về xà đầu long, loài động vật thời tiền sử đã bị tuyệt chủng khi ông phát hiện ra con thú khổng lồ đang gây “xáo trộn lớn ở đại dương”.

Một nhà lý luận mưu mô khác đã đăng tải phát hiện, nhưng theo quan điểm khác về con vật khổng lồ này. Tác giả chưa biết tên đã chia sẻ trên UFO Sightings Hotspot rằng, nếu bạn nhìn gần hơn, trông nó giống như một con vật được làm nhân tạo, một UFO dưới nước đang tiến vào đại dương.

Kraken, xà đầu long, UFO dưới nước hay thậm chí có thể là một con cá voi khổng lồ, thứ mà đang ẩn nấp ở những vùng nước lạnh và tối gần Nam Cực là một sinh vật khổng lồ đang gây xôn xao.

Một con quái vật biển bí ẩn khác được cho là đã phát hiện được vào tuần trước. Trong một câu chuyện xuyên tạc mới, một du khách đã chia sẻ đoạn video ngắn về hiện tượng có thể thấy về quái vật hồ Loch Ness.

Du khách Tony Bligh đã quay video và thấy chiếc lưng gù bí ẩn nổi lên từ vùng biển Scotland và đã đăng nó trên YouTube. Đoạn phim gây tò mò đã thu hút được hơn 22.000 lượt xem. Đoạn video được quay vào ngày 01 tháng 6 từ Wellington, nằm trên quốc lộ A82 nhìn ra hồ Highlands nổi tiếng.

Tuy nhiên, những người dân địa phương bác bỏ cảnh quay có hình ảnh chiếc lưng gù lên, họ cho rằng đó chỉ là "ảo tưởng thị giác” gây ra bởi những con sóng phía sau chiếc thuyền đi qua.

Bligh cho biết: "Khi đến thăm hồ Loch Ness tôi đã chú ý hình kỳ lạ này gần Inverness phía cuối hồ. Trông nó khá dài, tôi không biết đó là cái gì, nó rất không bình thường.

Trong đoạn video trên YouTube xuất hiện 4-5 chiếc lưng nhô lên, chúng cách nhau khoảng 1,8m, di chuyển đồng loạt, tuy nhiên Bligh đã thừa nhận là có một chiếc thuyền cách đó khoảng 360m.

Minh Trang (Theo Dailymail)