El Nino có thể bồi thêm sức mạnh cho bão Talim

Nam Đoàn
Cơn bão Talim

(Dân trí) - Hiện tượng El Nino giống như một loại nhiên liệu cung cấp năng lượng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến chúng trở nên khắc nghiệt hơn.

El Nino có thể bồi thêm sức mạnh cho bão Talim - 1

Vị trí hiện tại của cơn bão Talim lúc 8h20 ngày 17/7 và hướng đi dự kiến của cơn bão (Ảnh: Zoom Earth).

Rạng sáng 17/7, tâm bão Talim nằm cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía đông đông nam. Lúc 4h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Bão tiếp tục tăng gần một cấp chỉ trong vòng 3 giờ.

Hiện tượng El Nino đang xảy ra sẽ bổ sung nhiệt cho hành tinh của chúng ta vốn đã nóng lên do biến đổi khí hậu và khiến các cơn bão trở nên mạnh hơn. 

Các chuyên gia cho biết, năm 2024 có thể là năm nóng nhất trên Trái Đất và chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán hay sóng nhiệt.

Cơn bão Talim hình thành trên khu vực Thái Bình Dương, nơi mà nhiệt độ nước biển ấm lên do hiện tượng thời tiết El Nino. Điều này có thể khiến Talim sẽ ngày càng mạnh hơn trong quá trình di chuyển. 

Nhà thời tiết học Nie Gaozhen, Cục Khí tượng Trung Quốc chia sẻ với tờ Nanfang Daily: "Một số điều kiện hiện tại ở Thái Bình Dương có thể hỗ trợ sự phát triển sức mạnh cho bão Talim bao gồm nhiệt độ nước biển ấm lên, điều kiện bức xạ trên cao được cải thiện và kích thước nhỏ hơn của cơn bão".

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, bão Talim di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15-20km/h. Rạng sáng 18/7, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 310km về phía đông. Sức gió lúc này mạnh cấp 12, giật cấp 15. 

Hình thái trên sau đó giữ hướng đi, vận tốc và yếu đi 1-2 cấp do ma sát với khu vực đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Đầu giờ chiều 18/7, tâm bão nằm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12. 

Thời điểm nằm trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ vào rạng sáng 19/7, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) tuyên bố vào ngày 4/7, hiện tượng El Nino đã đến, thế giới phải đối mặt với nhiệt độ cực cao, việc các quốc gia chuẩn bị cho những sự kiện thời tiết khắc nghiệt là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại về con người, kinh tế. 

Nhà khí hậu Michelle L'Heureux, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết: "Tùy thuộc vào cường độ của nó, El Nino có thể gây ra một loạt hậu quả, chẳng hạn như làm tăng nguy cơ mưa lớn, bão hoặc hạn hán ở một số khu vực nhất định trên thế giới.

Sự kiện thời tiết tự nhiên này có khả năng bổ sung (thêm) nhiệt cho một hành tinh vốn đã nóng lên do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cho biết năm 2024 có thể là năm nóng nhất trên Trái Đất.

Nước ấm lên ở Thái Bình Dương đang đe dọa một số loài bò sát trên quần đảo Galapagos (Ecuador) bao gồm kỳ nhông biển đen, loài chỉ có ở quần đảo Ecuador đã thích nghi để tìm nguồn thức ăn chính của chúng là tảo ở các vùng nước xung quanh.

Nhưng nhiệt độ tăng đồng nghĩa với việc ít tảo hơn và nguy cơ chết đói có thể xảy ra đối với sinh vật này.

Mưa lớn cũng đang gây nguy hiểm cho quần thể rùa trên đảo bằng cách làm ngập tổ của chúng, làm giảm khả năng sinh sản.

Dòng sự kiện: Cơn bão Talim