Đười ươi bạch tạng đầu tiên trên thế giới được thả về tự nhiên

(Dân trí) - Con đười ươi này, được gọi là Alba, đã được Tổ chức Sinh tồn Đười ươi Borneo (BOS) giải cứu hồi tháng Tư năm ngoái, và sẽ được thả về Công viên Quốc gia Bukit Baka Bukit Raya.

Đười ươi bạch tạng đầu tiên trên thế giới được thả về tự nhiên - Ảnh 1.

Tình trạng của Alba rất độc đáo. Nó có bộ lông trắng, mống mắt xanh và còn ngươi đỏ, và được xác định bị bệnh bạch tạng.

Không may, lúc được phát hiện, nó biểu lộ những hành vi hoang dã, và thể hiện sự hung hăng đối với con người. 

Tuy nhiên, một chương trình phục hồi đã giúp thuần hóa Alba và giờ nó đã sẵn sàng được thả ra.

Đười ươi bạch tạng đầu tiên trên thế giới được thả về tự nhiên - Ảnh 2.

Alba ở Công viên Quốc gia Bukit Baka Bukit Raya - Ảnh từ AFP.

Jamartin Sihite, CEO của Tổ chức BOS, cho biết: "Quyết định trả lại Alba, cá thể đười ươi bạch tạng đầu tiên từng được ghi nhận, về với rừng chứng minh cho cam kết của chính phủ - trong trường hợp này là Bộ Môi trường và Lâm nghiệp – bảo vệ tất cả các loài động vật hoang dã của Indonesia, bao gồm đười ươi và môi trường sống của chúng. 

Là đối tác tiến hành trong việc phóng thích này, Tổ chức BOS cố gắng sử dụng tất cả kinh nghiệm của họ để hỗ trợ kế hoạch của chính phủ, và khiến việc phóng thích này thành công nhất có thể".

Lộc Ninh (Theo Mirror)