Du khách trả 55 triệu USD để được đặt chân lên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS

Minh Khôi

(Dân trí) - Trạm vũ trụ quốc tế ISS vừa chào đón phi hành đoàn dân sự đầu tiên trên thế giới trong một sứ mệnh thương mại do Axiom, SpaceX và NASA phối hợp thực hiện.

Du khách trả 55 triệu USD để được đặt chân lên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS - 1

Những du khách trả tiền đầu tiên đã lên đến Trạm vũ trụ quốc tế ISS an toàn (Ảnh: NASA).

Phi hành đoàn gồm 3 du khách và một "hướng dẫn viên" là cựu phi hành gia NASA vừa cập bến trạm vũ trụ ISS vào khoảng 8h30 sáng ngày 9/4 theo giờ Mỹ.

Trước đó, họ rời bệ phóng tại Căn cứ Không quân ở Florida, Mỹ lúc 15 giờ 17 phút, ngày 8/4, theo giờ địa phương trên tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX.

Hành khách trên chuyến bay gồm nhà đầu tư Canada Mark Pathy, doanh nhân người Mỹ Larry Connor và cựu phi công không quân Eytan Stibbe. Được biết, mỗi người phải chi 55 triệu USD, tương đương khoảng 1.257 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có cựu phi hành gia NASA Michael López-Alegría, 63 tuổi, đóng vai trò làm chỉ huy trưởng.

Sứ mệnh có tên Axiom-1 được xem là chuyến bay tư nhân đầu tiên trên thế giới được thực hiện mà đích đến là Trạm vũ trụ Quốc tế ISS. Sứ mệnh đánh dấu bước tiến mới của những hợp tác thương mại trong lĩnh vực du lịch vũ trụ hướng tới khu vực quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Du khách trả 55 triệu USD để được đặt chân lên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS - 2

Tên lửa SpaceX Falcon 9 đưa phi hành đoàn dân sự gồm 4 người lên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS (Ảnh: NASA).

"Thật tuyệt vời khi được có mặt ở đây, chúng tôi rất khó để diễn tả cảm xúc của mình", Mark Pathy - một trong số 3 du khách góp mặt trên chuyến bay cho biết. "Đó là một hành trình đáng kinh ngạc. Tôi không chỉ nói về 24 giờ qua, tôi đang nói về mọi thứ đã đưa chúng tôi đến đây."

Theo NASA, 4 thành viên phi hành đoàn sẽ có 8 ngày trên trạm vũ trụ để thực hiện các nghiên cứu khoa học và y sinh, cùng với 7 thành viên thường trực của trạm gồm 3 phi hành gia Mỹ, 3 phi hành gia Nga và một phi hành gia Đức.