Dự án thuốc trừ sâu sinh học đoạt giải Nhất Cuộc thi Hack4Growth 2021

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Với mục tiêu thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, cuộc thi là sân chơi để các nhà sáng tạo thỏa sức thể hiện tài năng, kết nối với nhà đầu tư, biến ý tưởng, dự án thành hiện thực.

Dự án thuốc trừ sâu sinh học đoạt giải Nhất Cuộc thi Hack4Growth 2021 - 1

Ông Ngô Hướng Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Lễ trao giải.

Ngày 22/12, Lễ trao giải Cuộc thi Đổi mới sáng tạo toàn cầu Hack4Growth Unlimited 2021 đã được tổ chức. Cuộc thi do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và sự đồng hành của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN).

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Ngô Hướng Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết: "Ủy ban rất vui mừng khi các dự án đoạt giải của cuộc thi là những sản phẩm không chỉ mang tính sáng tạo, mà còn thuộc các lĩnh vực y tế, nông nghiệp xanh, thương mại điện tử, đều là những chủ đề liên quan đến xu thế phát triển của Việt Nam - đó là kinh tế xanh, kinh tế số, mà Bộ Ngoại giao nói chung và Ủy ban nói riêng đặc biệt kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới".

Theo Ban tổ chức, với mục tiêu thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, cuộc thi Hack4Growth unlimited 2021 tạo ra sân chơi để các nhà sáng tạo thỏa sức thể hiện tài năng, kết nối họ với nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như tạo cơ hội để biến các ý tưởng, dự án thành hiện thực.

Mùa thi thứ hai của Hack4Growth hướng tới việc tìm ra giải pháp hữu ích cho các lĩnh vực, các địa phương trên lãnh thổ Việt Nam. Năm 2021, cuộc thi Hack4Growth đã phát động, kêu gọi dự án tham gia đến từ 5 khu vực trên toàn thế giới là: Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu, Bắc Mỹ và Úc.

Sau hơn 8 tháng triển khai, Cuộc thi đã nhận được gần 200 bài thi chất lượng của công dân Việt Nam, người gốc Việt trong và ngoài nước, từ nhiều quốc gia khác nhau. 

Dự án đoạt Giải Nhất của cuộc Cuộc thi năm nay là Nanoneem - thuốc trừ sâu sinh học sử dụng công nghệ nano và cơ chế tự nhiên chống lại sâu bệnh chiết xuất từ cây Neem và các loài cây thảo dược khác. Giải Nhì và Giải Ba lần lượt thuộc về các dự án: CRE Vietnam - đĩa sinh phẩm CRE sàng lọc nhanh và sớm, nhằm giảm sự lây truyền các đột biến kháng kháng sinh carbapenem (CRE) ở các bệnh viện; SoBanHang - ứng dụng giúp các nhà bán lẻ nhỏ và siêu nhỏ tăng doanh thu thông qua việc kích hoạt thương mại điện tử địa phương.

Sau Cuộc thi, Top 10 tiếp tục có cơ hội tham gia Chương trình Global Mentoring Program for V-Startups - Chương trình Cố vấn khởi nghiệp 1:1 do Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, giúp kết nối startup với thị trường cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu khác.