Đồng hồ thông minh cho biết bạn sẽ bị cảm lạnh từ trước khi thấy ốm

(Dân trí) - Trước đây chúng ta xem bói dựa trên đường chỉ tay, ngày nay chúng ta có đồng hồ thông minh. Hiện nay, công nghệ đeo tay có thể phát hiện khi bạn sắp đổ bệnh, chỉ đơn giản bằng cách theo dõi các chỉ số quan trọng của bạn.

Đồng hồ thông minh cho biết bạn sẽ bị cảm lạnh từ trước khi thấy ốm - 1

Ông Michael Snyder tại Đại học Stanford ở California đã trải nghiệm sản phẩm đầu tay này năm ngoái. Trong hơn một năm, ông đã đeo bảy bộ cảm biến để kiểm tra độ tin cậy của chúng, và bất ngờ khi chúng bắt đầu cho thấy các chỉ số bất thường. Mặc dù ông cảm thấy khỏe mạnh, các cảm biến lại cho thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, nhiệt độ da đã tăng lên, và mức độ oxy trong máu của ông đã giảm xuống.

Snyder cho biết : “Đó là điều đầu tiên cảnh báo tôi rằng có điều gì đó không hoàn toàn đúng”. Ông tự hỏi liệu rằng mình có thể đã mắc bệnh Lyme từ một con bọ trong một chuyến đi gần đây tới vùng nông thôn ở Massachusetts hay không. Ngay sau đó Snyder đã bị sốt nhẹ và đã hỏi bác sĩ cho thuốc kháng sinh doxycycline để điều trị bệnh Lyme. Các triệu chứng của ông đã hết trong vòng một ngày và cuộc kiểm tra ngay sau đó đã xác nhận việc này.

Đến nay, Snyder và nhóm của ông đã chứng minh rằng đồng hồ thông minh có thể được sử dụng để phát hiện các dấu hiệu đầu tiên của bệnh. Hơn 40 tình nguyện viên đã đeo thiết bị này để liên tục theo dõi nhịp tim và nhiệt độ da trong gần hai năm. Nhóm nghiên cứu thấy rằng các thiết bị đã ghi lại được nhịp tim cao bất thường, và nhiệt độ da đôi khi đã cao hơn từ ba ngày trước khi các tình nguyện viên có các triệu chứng cảm lạnh hoặc nhiễm trùng khác.

Snyder nói : “Trong quá trình ghi lại đủ dữ liệu để biết các chỉ số của bạn đang ở mức an toàn, cảm biến trên các thiết bị đeo tay có thể rất nhạy để nhận ra khi có điều gì đó bất thường. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chỉ số nhịp tim và nhiệt độ da tăng lên trong khoảng 2 giờ, có nguy cơ cao là bạn đang bị bệnh.”

Ông cho biết thêm : “Việc theo dõi liên tục các chỉ số quan trọng của bạn sẽ mang lại nhiều thông tin hơn so với việc được bác sĩ chẩn đoán mỗi năm một lần rồi so sánh với các chỉ số trung bình của mọi người. Ví dụ, nhịp tim của mỗi người rất khác nhau, do đó so sánh với các chỉ số trung bình sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa.”

Nhóm nghiên cứu của ông hiện đang hy vọng sẽ xây dựng các thuật toán cho phép đồng hồ thông minh thông báo cho những người sử dụng biết khi họ có nguy cơ đổ bệnh. Ông nói : “Tôi dự đoán rằng thiết bị thông minh của bạn có thể cảnh báo cho bạn trước khi bạn bị bệnh, hoặc xác nhận rằng bạn đang bị bệnh nếu bạn đang cảm thấy các dấu hiệu ban đầu. Nếu đồng hồ thông minh cho bạn biết mình đang mắc phải một triệu chứng nào đó, bạn sẽ biết là nghỉ ngơi thay vì ra ngoài uống rượu và khiêu vũ.”

Bà Meredith Makeham, trưởng cố vấn y tế cho Cơ quan Y tế Kỹ thuật số ở Úc nói rằng : “Thực sự rất thú vị khi biết rằng chúng ta có thể sớm can thiệp để ngăn chặn cho một người không bị ốm nặng. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng bệnh nhân và bác sĩ cần phải cảnh giác với tỷ lệ lỗi trên thiết bị, và liệu rằng chúng có đang được sử dụng đúng cách hay không.”

Ông Nathan Pinskier, Chủ tịch Ủy ban Y tế Điện tử tại trường Cao đẳng Royal Australian ở Melbourne cho biết công nghệ này có thể mang lại những nỗi lo không cần thiết. Ông nói : "Trong ngành đa khoa, một trong những điều quan trọng chúng tôi phải chế ngự là sự lo lắng - bạn sẽ lo lắng rằng mình đang có một khối u hay chỉ không khỏe một chút thôi? Khi đó sẽ có nguy cơ mọi người đổ xô tìm đến các bác sĩ gia đình bởi vì những dấu hiệu không xác định này."

Ông cho biết thêm :“Ngoài ra trong nhiều trường hợp, biết trước mình sẽ có nguy cơ mắc bệnh cũng không thể giúp bạn tránh khỏi nó được, nếu bạn sẽ bị cúm thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi”

Thành Hưng (Theo Newscientist)