Điều trị đau khớp bằng phương pháp thông thường có thể có hại hơn chúng ta nghĩ

(Dân trí) - Nghiên cứu mới vừa chỉ ra liệu pháp điều trị phổ biến cho bệnh đau khớp có thể không an toàn như các chuyên gia tin tưởng.

Tiêm corticosteroid thường được dùng để giảm đau và triệu chứng viêm do viêm xương khớp. Nhưng những mũi tiêm này có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Điều trị đau khớp bằng phương pháp thông thường có thể có hại hơn chúng ta nghĩ - 1
Tiêm corticosteroid không phải là liều thuốc thần kỳ như nhiều người vẫn tưởng.

Báo cáo cho thấy, tiêm corticosteroid ở hông và đầu gối của bệnh nhân có thể đẩy nhanh tiến trình viêm xương khớp và thậm chí có thể đẩy nhanh nhu cầu phẫu thuật thay khớp, bác sĩ Ali Guermazi, giáo sư chuyên ngành X - quang đến từ Đại học Y Boston, Mỹ, cho biết.

Trong một nghiên cứu gần đây cho thấy có trên 16.500 bệnh nhân đã trải qua việc phải thay khớp gối hoặc khớp háng ở Mỹ. Trong đó, một nửa đã được tiêm corticosteroid trong hai năm trước.

Để củng cố thêm kết quả của mình, các nhà nghiên cứu còn xem xét tài liệu hiện có về việc tiêm corticosteroid trong điều trị viêm xương khớp của 459 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Boston, có những người thậm chí đã tiêm một đến ba mũi tiêm corticosteroid vào hông hoặc đầu gối vào năm 2018.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 8% bệnh nhân bị biến chứng, bao gồm mất sụn, thoái hóa xương và hủy hoại khớp, trong 2 đến 15 tháng sau khi tiêm.

Tỷ lệ biến chứng cũng khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên còn liên quan đến thông tin về việc con số thực sự có thể là một sự đánh giá thấp bởi vì 218 bệnh nhân không có xét nghiệm hình ảnh theo dõi để đánh giá sức khỏe của khớp.

Mặc dù bệnh nhân có thể báo cáo giảm đau tạm thời từ việc tiêm corticosteroid nhưng thực tế việc tiêm thuốc có thể gây bất lợi về lâu dài cho bệnh nhân như việc có thể làm hại đầu gối hoặc hông.

Trang Phạm

Theo NBC News