Điều gì sẽ xảy ra nếu nam giới lên cơn đau tim trong khi đang làm "chuyện ấy"?

(Dân trí) - Các nhà khoa học cho hay, nếu bị đau tim trong khi đang quan hệ thì đàn ông có nguy cơ tử vong nhiều gấp bốn lần.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nam giới lên cơn đau tim trong khi đang làm "chuyện ấy"? - 1

Một nghiên cứu thấy rằng, trong số tám người đàn ông bị đau tim trong khi đang mây mưa, thì chỉ có một người sống sót.

Trong khi đó, tỷ lệ sống sót nếu bị đau tim trong khi đang thực hiên các hoạt động thể chất khác như chơi thể thao hoặc tập thể dục là 50%.

Người ta nghi ngờ rằng nguyên nhân chỉ đơn giản là do nam giới thường ít khi kêu gọi sự giúp đỡ khi họ đang trần truồng.


Lý do có thể là do họ quá xấu hổ nên không gọi giúp đỡ.

Lý do có thể là do họ quá xấu hổ nên không gọi giúp đỡ.

Một nghiên cứu của Pháp trên 246 người từng bị đau tim khi hoạt động thể chất thấy rằng, tình trạng sẽ tồi tệ hơn rất nhiều đối với những người bị đau tim trong lúc đang làm chuyện yêu. Mười bảy người đàn ông này có gặp phải chuyện đó có độ tuổi trung bình là 53, họ đều có quan hệ tình dục khác giới và trước đó đã từng quan hệ.

Chỉ có gần một nửa trong số họ được làm cấp cứu hồi sức tim phổi (CPR), trong khi ở các trường hợp khác là 80%.


Nam giới bị đau tim trong khi đang mây mưa cũng phải điều trị dài ngày hơn.

Nam giới bị đau tim trong khi đang mây mưa cũng phải điều trị dài ngày hơn.

Các nhà khoa học cho biết, mấu chốt để sống sót là phải gọi dịch vụ cấp cứu và điều trị ngay lập tức. Cứ mỗi phút trôi qua mà cơn đau tim không được xử lý thì cơ hội sống sót sẽ giảm đi 10%.

Trưởng nhóm nghiên cứu - tiến sĩ Ardalan Sharifzadehgan tới từ Bệnh viện Georges Pompidou châu Âu ở Pari (Pháp) – cho biết: “Các đối tác của họ sẽ thường bị sốc và không biết phản ứng thế nào. Cả hai thì đều không mặc gì, nên họ sẽ rất e ngại nếu gọi hàng xóm. Họ đều cực kỳ lúng túng”.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra báo cáo y tế của các bệnh nhân và thấy rằng mức độ chậm trễ trong việc bắt đầu làm hồi sức tim phổi rất lớn”.

Phát biểu tại Hội nghị Tim mạch của Hiệp hội châu Âu, tổ chức ở Barcelona, ông nói thêm: “nếu có một người nào khác trong phòng thì sẽ tốt hơn, sẽ có một người ngoài cuộc để làm cấp cứu hồi sức tim phổi cho bạn. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn có một người chứng kiến mà họ không làm gì cả. Họ không biết phải làm gì hoặc sợ làm bệnh nhân bị đau”. Còn nếu bạn bị đau tim trong lúc chơi thể thao thì sẽ có bốn hay năm người khác ở đó, và sẽ có người có thể giúp đỡ.

Anh Thư (Theo Metro)