“Da nhân tạo” có thể giúp robot cảm nhận cảm giác của con người

(Dân trí) - Các nhà khoa học người Anh cho biết "da nhân tạo" có những khả năng đặc biệt giúp những thế hệ robot trong tương lai có những phản ứng giống con người.

Giao diện Skin-On – tên của công nghệ mới, có thể được gắn vào một loạt các thiết bị điện tử, có thể "cảm nhận" khi nó bị nhột, bị chèn ép hay được vuốt ve.

“Da nhân tạo” có thể giúp robot cảm nhận cảm giác của con người - 1
Các nhà khoa học ở Anh quốc vừa tuyên bố phát triển thành công công nghệ “da nhân tạo”.

Anne Roudat, giáo sư dự bị tại Đại học Bristol, nói: "Nó trông rất độc đáo bởi vì chúng ta từ trước đến nay chỉ quen với vỏ bọc vô cảm và cứng nhắc của robot. Sự nhạy cảm của làn da cung cấp giao diện tự nhiên hơn cho người dùng là điều ai cũng mong muốn”.

Các đồng nghiệp của Roudat đã hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Đại học Sorbonne, ở Paris và công ty Telecomm ParisTech để phát triển công nghệ mới.

Làn da nhân tạo đặc biệt được tạo ra bằng cách sử dụng hai lớp silicon được đặt tên là "lớp hạ bì" và "lớp dưới da" với các dây siêu mỏng ở giữa hoạt động như cảm biến. Nhóm nghiên cứu tin rằng công việc của họ có thể cho phép người dùng có "trải nghiệm cảm xúc" phong phú hơn ngay cả khi sử dụng điện thoại di động của họ nếu được gắn “da nhân tạo”.

Sau thành công bước đầu, bước tiếp theo các nhà nghiên cứu sẽ tìm cách làm cho làn da nhân tạo trở nên chân thực hơn với các tính năng liên quan đến tóc và nhiệt độ.

Minh Long

Theo Daily Star