Đà Nẵng thí điểm lắp cổng kiểm soát tự động đếm người đi chợ

Nhạc Duy Hạ

(Dân trí) - Ngày 21/8, chợ Phước Mỹ ở Đà Nẵng bắt đầu thí điểm ứng dụng công nghệ Cổng kiểm soát tự động đếm người đi chợ do nhóm giảng viên, sinh viên Trường CĐ Nghề sáng chế.

Đà Nẵng thí điểm lắp cổng kiểm soát tự động đếm người đi chợ - 1

Thí điểm ứng dụng cổng chợ kiểm soát tự động đếm người đi chợ tại chợ Phước Mỹ ở Đà Nẵng

Theo mô tả của nhóm sáng chế, cổng kiểm soát được lập trình tự động để đếm lượt người vào chợ, khi đủ số lượng cho phép sẽ báo đèn và đóng barie, chỉ khi nào có người ra khỏi chợ, mới được vào tiếp.

Bên cạnh đó, còn có máy phun dịch sát khuẩn tự động, camera kết nối wifi để lưu trữ hình ảnh tích hợp với cổng chợ ứng dụng công nghệ này. Từ đó, có được dữ liệu hình ảnh người đi chợ phục vụ cho việc truy vết người liên quan trong trường hợp cần tìm người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 đi chợ nếu có.

Nói về ứng dụng công nghệ này, ông Hồ Viết Hà - Hiệu phó trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng chia sẻ: “Thành phố đã có sáng kiến phát phiếu đi chợ cho người dân, giới hạn lượt người vào các chợ nhằm giảm tình trạng tập trung quá đông tại các chợ vào giờ cao điểm, tránh lây nhiễm chéo. Nhưng phiếu kiểm soát thủ công, theo chúng tôi thấy là khá mất thời gian, công sức của ban quản lý chợ. Do đó, chúng tôi sáng chế cổng kiểm soát này, với cảm biến cho phép kiểm soát số lượng người vào ra, khống chế số lượng người có mặt cùng lúc trong các chợ đúng tính toán giãn cách thực tế”. 

Ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc sở Công Thương Đà Nẵng đánh giá, sáng kiến cổng kiểm soát có tính ứng dụng thực tiễn rất cao, góp phần kiểm soát tốt hơn yêu cầu giãn cách xã hội, giảm mật độ người tập trung tại các chợ. 

Trước mắt, cổng sẽ được lắp thí điểm tại quận Sơn Trà, nếu hiệu quả sẽ báo cáo thành phố để nhân rộng, có thể lắp đặt ở những khu thường tập trung đông người như nhà máy, trường học…