COVID-19 dễ lây nhất ở thời điểm một đến hai ngày trước khi có triệu chứng

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy những người bị nhiễm coronavirus có thể dễ truyền bệnh nhất trong một đến hai ngày trước khi họ bắt đầu phát bệnh.

COVID-19 dễ lây nhất ở thời điểm một đến hai ngày trước khi có triệu chứng - 1

SARS-CoV-2 – loại coronavirus gây bênh COVID-19 - dường như dễ lây lan nhất khi bắt đầu nhiễm bệnh – ngay cả khi một người còn chưa biết mình mắc bệnh. Trong bức ảnh, loại virus này (màu vàng) đang lây nhiễm một tế bào đang chết (màu xanh) trên người bệnh nhân mắc COVID-19

Hơn nữa, khi xem xét các cặp lây nhiễm cho nhau khi một người đã chắc chắn lây nhiễm cho người kia, các nhà khoa học đã ước tính rằng khoảng 44% trường hợp mắc Covid-19 có thể lây từ người sang người trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày trong tạp chí Y học Tự nhiên (Nature Medicine) ngày 15/4 khuyến cáo rằng việc truy vết quá trình tiếp xúc của những người nhiễm coronavirus với những người khác cần phải bao gồm cả vài ngày trước khi xuất hiện triệu chứng.

Các nhà khoa học đã lấy dịch mũi của 94 bệnh nhân nhiễm coronavirus được đưa vào bệnh viện Nhân dân Quảng Châu Trung Quốc từ ngày 21 tháng 1 đến 14 tháng 2. Nhóm nghiên cứu thấy rằng số lượng vật liệu di truyền của virus đã nhanh chóng đạt đỉnh sau khi xuất hiện các triệu chứng, sau đó giảm dần trong khoảng 21 ngày. Kết quả này cho thấy sự sản sinh của virus có thể mạnh nhất vào giai đoạn đầu của quá trình nhiễm bệnh trước khi hệ thống miễn dịch hoạt động để tiêu diệt virus và tạo ra các triệu chứng.

Qua phân tích 77 cặp bệnh nhân truyền nhiễm bệnh cho nhau, các nhà nghiên cứu đã tính ra được thời điểm mọi người có khả năng truyền bệnh lớn nhất. Nhóm nghiên cứu đã ước tính rằng sự lây nhiễm bắt đầu từ 2,3 ngày trước khi các triệu chứng bắt đầu và đạt đỉnh vào 0,7 ngày trước khi các triệu chứng bắt đầu.

Các ước tính này tương tự với những phát hiện dựa trên một số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đức, trong đó các nhà nghiên cứu đã phân lập được các virus lây nhiễm thực sự, thay vì chỉ là vật liệu di truyền. Nghiên cứu này phát hiện ra rằng các virus lây nhiễm được tạo ra trước khi hình thành các triệu chứng và trong tuần đầu tiên bị bệnh. Một bệnh nhân trong nghiên cứu này không có triệu chứng bệnh rõ rệt, có nghĩa là anh ta thậm chí còn không bao giờ thể hiện các triệu chứng bệnh nhưng vẫn tạo ra các virus truyền nhiễm.

Các tác giả của nghiên cứu này cho rằng việc theo dõi và cách ly các trường hợp riêng lẻ có thể không thể ngăn chặn thành công việc bùng phát dịch nếu hơn 30% các trường hợp nhiễm bệnh do bị lây từ người bệnh trước khi có hoặc không có triệu chứng. Nếu trường hợp này xảy ra, thì có thể hơn 90% đối tượng tiếp xúc sẽ cần phải xác định về sự lây lan của virus. Theo nhóm nghiên cứu, việc rửa tay thường xuyên và cách ly xã hội đối với mỗi người có thể là biện pháp cần thiết để kiểm soát đại dịch.

Ngọc Anh 

Theo Science News