Công nghệ phát triển điều hòa không khí, giúp lái xe tỉnh táo

(Dân trí) - Công ty Denso cho biết họ hiện đang phát triển một công nghệ để giúp người lái xe tỉnh táo khi di chuyển bằng cách kết hợp công nghệ nhận dạng hình ảnh khuôn mặt với hệ thống điều hòa không khí là một trong những phương pháp để tránh rủi ro tại thời điểm lái xe.

Trong khi các hãng sản xuất ô tô khác đang nổi bật trong lĩnh vực hỗ trợ lái xe tiên tiến, thì Công ty Denso lại có kế hoạch khác biệt bằng cách sử dụng công nghệ điều hòa không khí của mình.

Công nghệ phát triển điều hòa không khí, giúp lái xe tỉnh táo - 1

Công ty Denso cho biết, sẽ kết hợp một màn hình hiển thị tình trạng lái xe (DSM), để đo mức độ nhận thức của người lái xe, và hệ thống điều hòa không khí. Hình ảnh gương mặt của người lái xe được thực hiện bằng cách sử dụng một máy ảnh gắn vào bảng điều khiển phía trước ghế lái.

Thông qua việc xử lý hình ảnh của nét mặt, mức độ mở mắt của người lái xe được phát hiện, và đo mức độ buồn ngủ. Khi người lái xe buồn ngủ đạt đến một mức độ nhất định, hệ thống điều hòa không khí được sử dụng sẽ thổi luồng không khí vào cổ người lái xe với mục đích làm cho người lá xe tỉnh tảo lại.

Đ.T.V-NASATI (Theo japhantoday)