Công nghệ chỉnh sửa gene có thể tạo ra “siêu chiến binh” nếu nó rơi vào tay kẻ xấu

(Dân trí) - Cộng đồng các nhà khoa học trên thế giới hiện đang bày tỏ sự lo ngại về mối đe doạ công nghệ chỉnh sửa gene rơi vào tay những kẻ xấu sẽ được sử dụng vào mục đích đen tối có thể gây tai hoạ cho nhân loại.

Công nghệ chỉnh sửa gene có thể tạo ra “siêu chiến binh” nếu nó rơi vào tay kẻ xấu - 1
Công nghệ chỉnh sửa gene sẽ là mối lo ngại cho toàn nhân loại nếu rơi vào tay những kẻ xấu.

Giáo sư Christiane Woopen, giám đốc điều hành của Trung tâm Đạo đức, Quyền, Kinh tế và Khoa học Xã hội (CERES) của Đức nhận định: “Bạn chỉ cần nghĩ về những kịch bản khoa học viễn tưởng nơi phôi được chỉnh sửa để trở thành những người lính rất mạnh mẽ, những người không cần ngủ, không cảm thấy đau đớn và tham gia vào trận chiến rất hiệu quả có thể thấy được điều gì sẽ xảy ra. Ngay cả khi một kịch bản như vậy là không thực tế về mặt sinh học, nhưng nó hoàn toàn có thể gây hại nếu rơi vào tay những đối tượng xấu”.

Thực tế, chỉnh sửa gene đã được sử dụng để tạo ra các đặc điểm có lợi cho cây trồng và vật nuôi. Gần đây nhất là vấn đề một nhà khoa học người Trung Quốc đến nay vẫn bặt vô âm tín gây chấn động thế giới khi tuyên bố đã dùng công nghệ chỉnh sửa gene để giúp hai đứa trẻ miễn nhiễm với HIV.

Trước những sự lo ngại liên quan đến vấn đề chỉnh sửa gene, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra mắt một cơ quan đăng ký toàn cầu để theo dõi tất cả các nghiên cứu về chỉnh sửa bộ gene người. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng không chỉ con người nên được đưa vào danh sách này.

Christiane Woopen cảnh báo rằng, cần phải có quy định trong lĩnh vực chỉnh sửa gene, chẳng hạn như cấp phép và đăng ký. Nhờ đó chúng ta mới có thể biết những gì đang diễn ra ở đâu và ai đang sử dụng những gì.

CERES thậm chí đã đưa ra các khuyến nghị cho Ủy ban Châu Âu về vấn đề đạo đức liên quan đến chỉnh sửa gene. Báo cáo sẽ được ban hành vào nửa đầu năm 2020.

Minh Long

Theo Sputnik