Công nghệ 3D có thể chạm sắp tạo cách mạng “công nghiệp tình dục”

(Dân trí) - Một nhóm các nhà nghiên cứu từ đại học Sussex do tiến sĩ Ryuji Hirayama dẫn đầu đã thành công trong việc tạo ra hình ảnh ba chiều có thể… chạm vào.

Điều này sẽ tạo ra "một thực tế ảo thực sự" mà người ta có thể trải nghiệm mà không cần găng tay và kính bảo hộ đặc biệt.

Công nghệ 3D có thể chạm sắp tạo cách mạng “công nghiệp tình dục” - 1
Công nghệ 3D mới giúp người dùng có thể chạm được đang được cho sẽ tạo dấu ấn với ngành công nghệ tình dục.

Sáng chế mới được đánh giá cho phép người dùng có thể tương tác với hình ba chiều ở mức độ xúc giác. Nếu đây là sự thật thì nó sẽ tạo ra một bước đột phá thực sự.

Lĩnh vực “giải trí” dành cho người lớn có thể sẽ có một số thay đổi đáng kể trong tương lai gần nhờ vào một tiến bộ của công nghệ này.

"Công nghệ mới của chúng tôi lấy cảm hứng từ những chiếc TV cũ sử dụng một chùm tia màu dọc theo màn hình nhanh đến mức não bạn nhận diện nó là một hình ảnh duy nhất", tiến sĩ Hirayama nói. "Nguyên mẫu của chúng tôi cũng làm như vậy. Bằng cách sử dụng một hạt màu có thể di chuyển rất nhanh ở bất cứ đâu trong không gian 3D mà mắt thường nhìn thấy trong không trung".

Với việc bổ sung âm thanh cực cao, một bộ phát hologram như vậy rõ ràng có thể tạo ra một cảm giác trên da có cảm giác giống hệt như chạm.

"Ngay cả khi chúng ta không nghe thấy được, siêu âm vẫn là sóng cơ học và nó mang năng lượng qua không khí. Nguyên mẫu của chúng tôi chỉ đạo và tập trung năng lượng này, sau đó có thể kích thích tai của bạn với âm thanh, hoặc kích thích làn da của bạn có cảm giác", tiến sĩ Diego Martinez Placencia, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết.

Trang Phạm

Theo Sputnik