Công bố ảnh chụp lá phổi bị ảnh hưởng bởi vi rút corona mới

(Dân trí) - Các chuyên gia y tế Trung Quốc đã công bố bức ảnh chụp phổi của một bệnh nhân bị nhiễm coronavirus 2019 (nCoV).

Hình ảnh công bố trên tạp chí Radiology thu được bằng cách chụp cắt lớp vi tính lá phổi của người phụ nữ 33 tuổi nhập viện ở thành phố Lan Châu (Trung Quốc) khi sốt với thân nhiệt 39°C và ho suốt 5 ngày. 

Công bố ảnh chụp lá phổi bị ảnh hưởng bởi vi rút corona mới - 1

Ảnh chụp lá phổi bị ảnh hưởng bởi coronavirus.  ẢNH : JUNQIANG LEI, JUNFENG LI, XUN LI, XIAOLONG QI/ RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA.

Trong bức ảnh đầu tiên có thể thấy vùng mờ như khói mà thuật ngữ X-quang gọi là "hiệu ứng kính mờ". Lần chụp thứ hai, vào ba ngày sau, đã thấy rằng khu vực bị tổn thương đang lan rộng. 

"Dựa trên cơ sở đặc điểm dịch tễ học, các biểu hiện lâm sàng, ảnh chụp vùng ngực và dữ liệu phòng thí nghiệm, bác sĩ đã cho chẩn đoán bệnh viêm phổi cấp 2019-nСоV",  bài công bố cho biết.

Trước đó vào cuối tháng 12, nhà chức trách Trung Quốc đã thông báo về đợt bùng phát bệnh viêm phổi cấp không rõ nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán rất đông dân (thuộc tỉnh Hồ Bắc). Các chuyên gia xác định sơ bộ rằng tác nhân gây bệnh là chủng coronavirus mới - 2019 - nCoV, lây từ người sang người. Các triệu chứng của bệnh gồm tăng thân nhiệt, ho, khó thở và sốt kéo dài.

 Theo những dữ liệu mới nhất, số trường hợp lây nhiễm coronavirus trên toàn thế giới đã là gần 20.000 người, 426 người tử vong.

M.P 

Theo Sputnik