Con người là nguyên nhân khiến loài lười khổng lồ tuyệt chủng

(Dân trí) - Đến cuối Kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 35 đến 90% động vật có thân hình to lớn bên ngoài Châu Phi biến mất. Nguyên do chính là từ tình trạng săn bắn của con người.

Một phát hiện mới đã chứng minh rằng loài người chính là thủ phạm đã khiến một loài động vật tuyệt chủng đó là những con lười khổng lồ. Những con lười khổng lồ chính là một món ăn ngon trong “thực đơn” của con người thời cổ đại.

Con người là nguyên nhân khiến loài lười khổng lồ tuyệt chủng - 1
Những dấu vết trên xương cho thấy con người có tác động đến sự tuyệt chủng của loài lười khổng lồ.

Một trong những cuộc tranh luận kéo dài và gay gắt nhất trong tất cả các ngành khoa học liên quan đó là có bao nhiêu loài đã bị con người đưa đến bờ vực tuyệt chủng. Đến nay cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ.

Trong trường hợp không có bằng chứng trực tiếp rằng hầu hết các loài đã bị giết bởi con người, thời điểm tuyệt chủng là chìa khóa cho cuộc tranh luận. Tuy nhiên, câu hỏi đặc biệt khó giải quyết đối với các loài ở Bắc và Nam Mỹ, bởi vì con người đã đến các lục địa khi thế giới đang rời khỏi Kỷ băng hà cuối cùng.

Campo Laborde ở phía Đông Bắc Argentina là địa danh được biết đến do chứa nhiều xương của loài lười khổng lồ đã tuyệt chủng.

Trong khi đó, bác sĩ Gustavo Politis từ Đại học Quốc gia thuộc Trung tâm Buenos Aires là người đã tìm thấy những gì dường như là vết cắt trên một trong những khúc xương sườn của con lười.

Không chỉ thế, vị trí của các công cụ và xương lười có mối tương quan quá chặt chẽ với nhau là một sự trùng hợp. Những lưỡi kiếm được sử dụng để giết con lười và xẻ thịt. Một số công cụ cũng được làm từ xương lười. Những vết cắt nổi bật trên xương con lười khổng lồ này chứng tỏ nó bị con người tàn sát vào cuối kỷ băng hà cuối cùng.

Trang Phạm (Theo IFL Science)