Con người đã để lại trên mặt trăng gần 200 tấn rác!

(Dân trí) - Có một thông tin khoa học sẽ làm bạn phải kinh ngạc, đó chính là lượng rác mà con người bỏ lại trên mặt trăng có thể đã lên đến gần với con số 200 ngàn kg!

Con người đã để lại trên mặt trăng gần 200 tấn rác! - 1

Được biết, số rác này chủ yếu thuộc về các nhà du hành vũ trụ của NASA, khi họ thực hiện nhiệm vụ Apollo 1969 và Apollo 1972. Đáng kể nhất trong số đó chính là tàu thăm dò mặt trăng, 5 thiết bị thám hiểm và đương nhiên là cả lá cờ “lịch sử” được Neil Amstrong cắm lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất.

Cùng tìm hiểu thêm về số rác khổng lồ trên mặt trăng trong video dưới đây:

Con người đã để lại trên mặt trăng gần 200 tấn rác!

Thảo Vy

Theo Seeker