Con người có thể đã vô tình kết liễu sự sống trên Sao Hỏa?

Minh Khôi

(Dân trí) - Thứ mà con người vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, có thể vô tình bị giết chết bởi chính những nỗ lực chưa đủ tinh tế của chúng ta.

Con người có thể đã vô tình kết liễu sự sống trên Sao Hỏa? - 1

Con người có thể đã vô tình kết liễu sự sống còn lại trên Sao Hỏa? (Ảnh: Getty).

Trong suốt hàng thập kỷ, nhân loại đã thực hiện nhiều bước tiến lớn vào không gian, với mong muốn tìm hiểu vũ trụ xung quanh chúng ta, cũng như lùng kiếm sự sống nếu như chúng còn tồn tại.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng chúng ta cũng lường trước được những gì sẽ xảy ra. Thậm chí, con người có thể đã tận tay kết liễu sự sống mỏng manh còn sót lại trên Sao Hỏa.

Giả thuyết có phần khó tin này được Dirk Schulze-Makuch, một nhà sinh vật học vũ trụ, đề cập tới trong một bài đăng xuất bản trên tạp chí Big Think.

Theo Schulze-Makuch, thí nghiệm với mục đích phát hiện dấu hiệu sự sống vi sinh vật trên Sao Hỏa được thực hiện vào những năm 1970 có thể đã phản tác dụng, và mang tới cái chết cho những gì còn sót lại.

Được biết, vào năm 1976, hai tàu đổ bộ Viking của NASA đã hạ cánh lên Sao Hỏa, và thực hiện một loạt thí nghiệm được thiết kế để kiểm tra dấu hiệu sinh học trên nền đất.

Cho đến nay, đây là những thí nghiệm sinh học chuyên dụng duy nhất đã được thực hiện trên Sao Hỏa.

Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện thấy một trong những thí nghiệm, cụ thể là quang phổ sắc ký khí (GCMS), có sinh ra hợp chất hữu cơ clo hóa - với đặc tính khử trùng.

Con người có thể đã vô tình kết liễu sự sống trên Sao Hỏa? - 2

Bề mặt khô hạn của Sao Hỏa được chụp bởi tàu thăm dò Curiosity (Ảnh: NASA).

Đáng chú ý, vào thời điểm trước đây, kết quả phân tích từ thí nghiệm đã không phát hiện được bất kỳ tạp chất bất thường nào.

Nói cách khác, con người có thể đã vô tình thiêu hủy chính những hợp chất hữu cơ - thứ hình thành nên sự sống - mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm bấy lâu trên Sao Hỏa, mà không hề hay biết.

Nhận định trên càng có thêm cơ sở, khi chúng ta so sánh kỹ hơn về những đặc tính rất khác nhau của Trái Đất và Sao Hỏa. Rõ ràng, không phải cứ điều gì đúng trên Trái Đất, thì cũng sẽ đúng trên Sao Hỏa.

Lấy thí dụ, chúng ta từng cho rằng sự sống trên Sao Hỏa giống như Trái Đất, sẽ phát triển mạnh mẽ khi có nước. Tuy nhiên các nghiên cứu gần đây lại chứng minh được rằng, sự sống có thể tự tối ưu hóa để phát triển trong điều kiện rất khô hạn.

Và hãy thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đổ nước lên những vi khuẩn (nếu có) đã thích nghi với sự khô hạn trên Sao Hỏa? Đúng vậy, bạn có thể đang cung cấp quá nhiều nước cho chúng.

"Nói một cách đơn giản, điều đó sẽ giống như làm chúng (những vi khuẩn) chết đuối", Schulze-Makuch giải thích.

Mặc dù lập luận này vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn và chưa thể đi tới kết luận. Song, nó thực sự cho thấy rằng chúng ta nên cẩn thận, và xem xét kỹ lưỡng hệ sinh thái của Sao Hỏa trước khi triển khai các thí nghiệm trong tương lai.

Vì biết đâu, thứ mà con người vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, có thể vô tình bị giết chết bởi chính những nỗ lực chưa đủ tinh tế của chúng ta.

Theo www.sciencealert.com