Con người chỉ còn khoảng 1.000 năm trên Trái Đất?

(Dân trí) - Nhà vật lý Stephen Hawking cảnh báo rằng loài người chúng ta có thể chỉ còn khoảng 1.000 năm trên Trái đất, và điều duy nhất cứu chúng ta khỏi sự tuyệt chủng chắc chắn sẽ xảy ra này là thiết lập được một chốn định cư khác ở đâu đó trong hệ Mặt trời.

Con người chỉ còn khoảng 1.000 năm trên Trái Đất? - 1

Hawking đã phát biểu trong một bài giảng tại Đại học Cambridge rằng chúng ta nên tiếp tục đi vào không gian để tìm kiếm tương lai của loài người, ông cho rằng con người sẽ chỉ tồn tại thêm 1000 năm nữa nếu không thoát khỏi hành tinh yếu ớt này.

Ông cũng dự đoán rằng, con người sẽ không thể tự duy trì cuốc sống định cư trên sao Hỏa trong vòng 100 năm tới, điều này cũng có nghĩa là chúng ta cần phải “rất cẩn thận” trong những thập kỷ tới. Theo Hawking, thậm chí không cần tính đến những hiểm họa tiềm ẩn do biến đổi khí hậu, chiến tranh hạt nhân và các dịch bệnh toàn cầu do sự nhờn thuốc kháng sinh gây ra, con người có thể sẽ sớm phải đối mặt với những kẻ thù mà chúng ta không biết phải đối phó như thế nào.

Hãy thử tưởng tượng, trong khi loài người đang phải đối phó với những con rô-bốt ngang bướng thông minh và mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng ta, và đột nhiên, chúng ta cũng được thông báo rằng người ngoài hành tinh đã bắt được các tín hiệu con người gửi vào vũ trụ. Hawking đã phát biểu trong một đoạn phim chiếu trên mạng mới của mình – “Các địa điểm ưa thích của Stephen Hawking” : ông đang tin tưởng hơn bao giờ hết rằng loài người chúng ta không hề cô độc, nhưng nếu người ngoài hành tinh tìm thấy chúng ta, họ có thể sẽ có sức mạnh rất khủng khiếp và có thể nhìn chúng ta như cách chúng ta vẫn nhìn các con vi khuẩn.

Tuy nhiên, Hawking vẫn nói rằng chúng ta còn có rất nhiều điều để lạc quan “hãy cố hiểu ý nghĩa của những gì bạn nhìn thấy, tự hỏi vì sao vũ trụ lại tồn tại. Mặc dù cuộc sống có vẻ khó khăn, nhưng sẽ luôn có việc gì đó mà bạn có thể làm và đạt được thành công. Điều quan trọng là bạn không nên bỏ cuộc”

Mặc dù vậy, các nhà khoa học khác lại không đồng ý với dự đoán này mà cho rằng đó là vấn đề về phát triển bền vững.

Theo Shawn Marshall – giáo sư về địa lý và biến đổi khí hậu tại Đại học Calgary ở Canada, “chúng ta sẽ cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch trước khi các đại dương bốc hơi”. Hiện nay, hành tinh của chúng ta ấm hơn khoảng 1 độ C so với nhiệt độ trung bình ở thời kỳ tiền công nghiệp. Trong khi đó, ở kỷ Jura và Phấn trắng, nhiệt độ cao hơn khoảng 10 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, hay nhiệt độ trung bình khi đó là khoảng 25 độ C – so với hiện nay là 16 độ C. Và sự sống ở thời điểm đó vẫn rất phong phú. Ông không cho rằng biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, mà nó sẽ “thông qua sự bất ổn xã hội tạo ra chiến tranh hạt nhân hoặc bùng nổ một số vấn đề xã hội khác do suy thoái môi trường”.

John Sterman – giám đốc của Sloan Sustainability Initiative thuộc Viện công nghệ Massachusetts cho rằng “nếu có ai nghĩ rằng chúng ra có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách xâm chiếm một hành tinh khác thì hẳn người đó đã xem phim Star Trek quá nhiều. Chúng ta cần phải học cách sống bền vững tại đây, ngay trên hành tinh này của chúng ta, và loài người không còn nhiều thời gian để mất nữa”.

Anh Thư (Tổng hợp)