Clip vuốt ve rắn hổ mang chúa khiến người xem rùng mình

T.Thủy

(Dân trí) - Người đàn ông vừa dùng tay để vuốt ve một con rắn hổ mang chúa, vừa sử dụng điện thoại di động để ghi lại khoảnh khắc này, khiến nhiều người xem phải rùng mình vì sợ.

Đoạn clip được trang Facebook có tên Insta Reptile chia sẻ, cho thấy khoảnh khắc một người đàn ông đang dùng tay để nhẹ nhàng vuốt ve con rắn hổ mang chúa cỡ lớn, vừa sử dụng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này.

Đoạn clip cho thấy con rắn bành mang, chăm chú quan sát rồi ngóc đầu tiến sát về phía người đàn ông đang vuốt ve mình, sau đó quay đi. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy đây là một con rắn sống trong điều kiện nuôi nhốt, chứ không phải là một con rắn hoang dã.

Clip vuốt ve rắn hổ mang chúa khiến người xem rùng mình (Video: Insta Reptile).

Đoạn clip đã nhanh chóng "gây sốt" trên Facebook và được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác như Twitter, Instagram, Reddit... Nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của con hổ mang chúa trong đoạn clip.

"Ánh mắt sắc lẹm thật đáng sợ, hoàn toàn xứng đáng với biệt danh vua của các loài rắn. Nhìn vào đôi mắt của con vật, dù chỉ thông qua đoạn clip, cũng đủ khiến tôi phải rùng mình", một cư dân mạng bình luận về đoạn clip.

"Vừa xem đoạn clip tôi vừa sợ rằng con vật sẽ bất ngờ tung cú mổ vào máy quay hoặc vào người đang vuốt ve nó. Rất khó có thể đoán được phản ứng của một con rắn, đặc biệt khi đó là loài rắn sở hữu nọc độc chết người", một người dùng Facebook khác bình luận.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng cho rằng rất có thể con rắn hổ mang trong đoạn clip đã được thuần hóa do đã nuôi lâu năm. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị phản bác, khi mà những loài động vật máu lạnh như rắn không thể được thuần hóa như các loài động vật máu nóng khác.

"Rắn là loài động vật máu lạnh không thể được thuần phục, cho nên nếu đây là một con rắn nuôi thì nó vẫn rất đáng sợ và sẵn sàng tấn công người nuôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu là rắn nuôi thì phản ứng sẽ chậm và dễ đoán hơn so với những con rắn hoang dã", một người dùng Twitter nhận xét.

Nhiều người cho rằng con rắn trong đoạn clip đã bị bẻ răng nanh hoặc đã bị hút hết độc thì người quay mới có thể tự tin như vậy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bắt rắn, chỉ cần nắm bắt thói quen của các loài rắn độc thì hoàn toàn có thể vuốt ve những con rắn mà không hề sợ bị cắn.

"Nếu bạn tìm hiểu về rắn, bạn sẽ biết được chúng thân thiện hơn nhiều so với những gì bạn tưởng. Nếu hiểu được ngôn ngữ cơ thể của rắn, bạn có thể nhận thấy con rắn trong đoạn clip này hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Nó không hề cảm thấy bị đe dọa mà chỉ đang tò mò, do vậy nó sẽ không tấn công ai trong trường hợp này", chuyên gia bắt rắn người Anh Dennis Shearer nhận xét sau khi xem đoạn clip.

"Mọi người không nhất thiết phải yêu rắn, bạn thậm chí không cần phải thích chúng, nhưng chúng ta cần hiểu về rắn và cần có sự tôn trọng đối với các loài rắn để tránh bị rắn tấn công. Chỉ vì bạn không thích rắn, không có nghĩa là bạn phải sợ hãi hoặc giết chết chúng ngay khi nhìn thấy rắn xuất hiện. Nếu bạn không thích rắn, vậy thì hãy để nó yên và tránh xa khỏi nó. Đoạn clip là một ví dụ thú vị cho thấy rắn không phải lúc nào cũng đáng sợ như mọi người vẫn tưởng", Shearer cho biết thêm.

Hổ mang chúa là loài rắn độc lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình từ 3 đến 4m, có trường hợp ghi nhận rắn hổ mang chúa dài đến 6m. Loài rắn độc này sống chủ yếu ở các khu rừng mưa và đồng bằng của Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á.

Nọc độc của rắn hổ mang chúa không phải là mạnh nhất trong số các loài rắn độc, nhưng lượng chất độc mà chúng sử dụng trong một cú cắn đủ để giết chết 20 người trưởng thành hoặc thậm chí một con voi. Nọc độc của rắn hổ mang chúa ảnh hưởng đến các trung tâm hô hấp ở não, gây ngừng hô hấp và suy tim.

Thức ăn của hổ mang chúa là các loài rắn khác, thậm chí loài rắn này có thể ăn thịt cả đồng loại. Vai trò của hổ mang chúa là kiểm soát số lượng rắn trong khu vực mà nó sinh sống. Hổ mang chúa được đánh giá là loài rắn khá nhút nhát, thường tìm cách lẩn trốn khi đối đầu với con người và chỉ tấn công trong trường hợp bị đe dọa hoặc bị kích thích.