Chúng ta sắp tìm ra bằng chứng về sự sống trên Mặt Trăng?

(Dân trí) - Theo một nhà khoa học, có thể sẽ sớm tìm thấy những di tích còn sót lại về các dạng sống ban đầu trên Mặt Trăng.

Có phải các thiên thạch đã đưa hóa thạch từ Trái Đất lên mặt trăng?
Có phải các thiên thạch đã đưa hóa thạch từ Trái Đất lên mặt trăng?

Nhà sinh học thiên văn Caleb Scharf, tới từ Đại học Columbia cho rằng các hóa thạch có thể đã được vận chuyển từ Trái Đất lên mặt trăng thông qua các thiên thạch.

Theo ông, “không có gì kỳ lạ nếu có các sinh vật hóa thạch trong các thiên thạch của Trái Đất ở trên mặt trăng.

“Về nguyên tắc, mặt trăng sở hữu một bộ sưu tập rất ấn tượng về các mảnh vụn đến từ Trái Đất như vậy”.

Đó là phát biểu của nhà khoa học Scharf sau khi một nghiên cứu mới công bố cho thấy tàu thăm dò của Nhật Bản đã tìm thấy khí ô-xy của Trái Đất ở trên mặt trăng.

Các nhà khoa học tin rằng khí ô-xy mà tàu vũ trụ Selene (hay còn gọi là Kaguya) phát hiện có thể tiết lộ các dữ liệu lịch sử về bầu khí quyển cổ đại của hành tinh của chúng ta.

Hầu hết các dữ liệu về thời điểm hình thành bầu khí quyển trên Trái Đất đã bị mất do các hoạt động địa chất.

Các nhà khoa học tin rằng phát hiện mới này có thể giúp nghiên cứu về những gì đã xảy ra trong hai tỷ năm đầu tiên của Trái Đất, và Trái Đất của chúng ta đã trở nên giàu có khí ô-xy bằng cách nào.

Mặt trăng bị bắn phá bởi các hạt điện tích cao từ mặt trời thông qua các cơn gió mặt trời. Tuy nhiên, trong mỗi tháng sẽ có năm ngày mặt trăng được che chắn bởi từ quyển của Trái Đất (chính từ quyển này cũng giúp bảo vệ chúng ta khỏi các cơn bão mặt trời). Trong lúc này, các ion ô-xy chậm hơn từ Trái Đất sẽ lao trúng mặt trăng. Các nhà khoa học đang nghi ngờ rằng có thể theo thời gian, chúng đã trôi dạt từ lớp ngoài của bầu khí quyển Trái Đất tới bám vào lớp đất mặt ở trên cùng được cấu tạo bởi đất và đá của mặt trăng.

Trưởng nhóm nghiên cứu - nhà khoa học Kentaro Terada tới từ Đại học Osaka (Nhật Bản) cho hay: “phát hiện mới này là một đường dẫn trực tiếp về các ion từ bầu khí quyển của Trái Đất được vận chuyển tới mặt trăng, và có thể chúng vẫn còn tồn tại trong đất trên mặt trăng trong hàng tỷ năm.

Khí ô-xy trên Trái Đất, cùng với nước và nhiệt độ chính là nguyên nhân hình thành nên sự sống. Khí ô-xy rất cần thiết trong quá trình quang hợp của các vi sinh vật đơn giản. Khoảng 2,45 tỷ năm trước, bầu khí quyển của Trái Đất đã biến đồi từ nghèo khí ô-xy thành giàu khí ô-xy, và các nhà vẫn chưa biết được nguyên nhân. Hiện giờ, người ta cho rằng khí ô-xy trong bầu khí quyển lúc đầu đó có thể đã được vận chuyển lên mặt trăng.

Các nhà khoa học hy vọng rằng tiếp theo sẽ thu thập được và phân tích các mẫu vật về khí ô-xy của Trái Đất trong đất mặt trăng.

Đó là lý do tại sao nhà khoa học Scharf – người không tham gia vào nghiên cứu này - lại tin rằng các vi sinh vật hóa thạch cũng có thể đã đi từ Trái Đất lên mặt trăng trên các thiên thạch.

Tàu thăm dò Selene (hay Kaguya) đã được Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản phóng lên mặt trăng từ năm 2007. Con tàu này chở theo 14 dụng cụ khoa học và hai vi vệ tinh để lập bản đồ chi tiết về bề mặt của mặt trăng.

Anh Thư (Theo Express)