Chú chó dũng cảm cứu người trong trận động đất tại Đài Loan

Theo AFP, một chú chó cứu hộ đang được ca ngợi như anh hùng sau khi tìm được hai người còn sống sót sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở thành phố Hoa Liên, hòn đảo Đài Loan hôm 6/2.


Chú chó Tie Hsiung. (Nguồn: AFP)

Chú chó Tie Hsiung. (Nguồn: AFP)

Chú chó có tên Tie Hsiung đã tìm được hai người trong đống đổ nát. Một người bị mắc kẹt 15 tiếng đồng hồ đã được cứu sống trong khi người còn lại không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.

Li Chun-sheng, 28 tuổi, người huấn luyện của chó Tie Hsiung cho biết, anh rất tự hào với thành tích của chú chó giống Labrador này.

Tie Hsiung đã bất chấp nguy hiểm lao vào đống đổ nát nhiều mảnh kính vỡ, cọc sắt nhọn để tìm người còn sống.

Trận động đất hôm 6/2 vừa qua là là trận động đất mạnh nhất ở thành phố Hoa Liên trong vòng 5 thập kỷ. Sau trận động đất đã xảy ra 26 dư chấn, một số thậm chí mạnh tới 5 độ Richter.

Động đất đã làm hàng chục người thiệt mạng và mất tích, gây hư hại nhiều tuyến đường bộ, đường ống dẫn khí đốt và nhiều cơ sở hạ tầng khác./.

Theo Vietnam+