Cho phép tham quan phòng điều khiển trung tâm của thảm họa Chernobyl

(Dân trí) - Hiện tại, khách du lịch có thể ghé thăm phòng điều khiển của Lò phản ứng 4 của Chernobyl, hiện trường của thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Nhưng theo các báo cáo gần đây, phòng điều khiển vẫn còn ở tình trạng phóng xạ cao và mọi người bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ khi ở bên trong.

Cho phép tham quan phòng điều khiển trung tâm của thảm họa Chernobyl - 1

Vào ngày 15 tháng 9, một nhóm các nhà báo đã đến thăm phòng điều khiển của lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl 4.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Chernobyl là một điểm du lịch chính thức vào tháng 6 khi khánh thành một mái vòm khổng lồ được xây dựng để chứa chất phóng xạ. Nhưng Chernobyl từ lâu đã là một địa điểm thu hút khách du lịch, một phần của nó đã mở cửa cho công chúng trong gần một thập kỷ. Theo một báo cáo trước đó của LiveScience, lượng khách đặt tour tới Chernobyl đã tăng 30% vào tháng 5 khi loạt chương trình của HBO về Chernobyl đang phát sóng.

Nhưng Lò phản ứng 4 vẫn đóng cửa với hầu hết mọi người, chỉ dành cho một vài nhà nghiên cứu và nhân viên dọn dẹp. Giờ đây, các công ty du lịch Chernobyl đã xác nhận rằng phòng điều khiển được mở cửa cho những linh hồn dũng cảm muốn có cảm nhận gần gũi hơn với hiện trường của thảm họa, theo CNN.

Phòng điều khiển, bị hư hại nặng nề từ vụ nổ, là nơi mà lò phản ứng được vận hành và là nơi nhiều quyết định được đưa ra trong cái ngày lò phản ứng phát nổ. Nó nằm dưới vòm ngăn cách mới nhưng bên ngoài chiếc vòm ban đầu vẫn còn chứa bức xạ của chính lò phản ứng, theo Telegraph.

Bức xạ trong phòng cao hơn 40.000 lần so với mức bình thường, theo Ruptly, một hãng tin của Đức. Bất cứ ai muốn đi vào đều phải mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, và giới hạn chuyến tham quan trong 5 phút. Sau đó, du khách được yêu cầu trải qua hai cuộc kiểm tra phóng xạ để đánh giá mức độ phơi nhiễm, theo CNN.

Đó là điểm đặc thù của hầu hết các tour du lịch ở Chernobyl; theo báo cáo trước đó của Live Science, khách du lịch phải đi qua các trạm kiểm soát bức xạ vào đầu, giữa và cuối của các chuyến tham quan. Khách du lịch không được phép tự mình đi tham quan; họ phải đi cùng đoàn du lịch vì những lo ngại về bức xạ đang diễn ra.

Các khu vực khác của Chernobyl vẫn đang bị cấm, bao gồm “nghĩa địa máy móc” nơi các máy móc bị hư hỏng từng được sử dụng trong quá trình dọn dẹp Chernobyl được chôn lấp. Tiếp xúc với một lượng lớn phóng xạ có thể gây tổn thương mô và mắc bệnh cấp tính, cũng như làm tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã coi các khu vực mở cửa cho khách du lịch là an toàn, miễn là họ tuân thủ các quy tắc.

Hoàng Hòa

Theo Livescience