Cho con bú giúp mẹ tránh được một số bệnh tật

(Dân trí) - Theo Tiến sĩ Alison Stuebe, nhà nghiên cứu cấp cao, những kết quả nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách giúp phụ nữ có thể cho con bú.

Cho con bú giúp mẹ tránh được một số bệnh tật - 1

Theo một nghiên cứu mới công bố trực tuyến trên trang Dinh dưỡng cho Bà mẹ & Trẻ em, nuôi trẻ bằng sữa mẹ như được khuyến cáo - trong tổng cộng một năm, trong đó có sáu tháng bú mẹ hoàn toàn - có thể bảo vệ trẻ sơ sinh và mẹ của chúng khỏi chết non và các bệnh nghiêm trọng và tiết kiệm cho nước Mỹ hơn 4,3 tỷ đô la cho việc chăm sóc sức khỏe và các chi phí liên quan.

Tiến sĩ Stuebe nói: “Hiện nay, 22% các bà mẹ đi làm trở lại trong vòng 10 ngày sau khi sinh”. “Nghỉ phép hưởng lương giúp bà mẹ và trẻ sơ sinh được gần nhau, đó là điều cần thiết giúp các bà mẹ có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Việc ban hành chế độ nghỉ thai sản sẽ có tác động đến sức khỏe suốt đời của phụ nữ và trẻ em”.

Các tác giả nghiên cứu cho biết các phát hiện của họ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ cần thiết đối với phụ nữ để họ có thể nuôi con họ bằng sữa mẹ ngay từ lúc mới sinh.

Tiến sĩ Melissa Bartick, nhà nghiên cứu chính, trợ lý giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard và Liên Minh Y tế Cambridge cho biết: “Cho con bú có lợi hơn nhiều trong việc ngăn ngừa bệnh tật và giảm các chi phí hơn so với ước tính trước đây”. “Các kết quả khiến tất cả các bệnh viện bắt buộc phải phát triển các chương trình nhằm giúp các bà mẹ mới sinh tìm hiểu để cho con của họ được nuôi bằng sữa mẹ”.

Đối với nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu thành lập hai nhóm. Một nhóm là nhóm “cho con bú hoàn toàn”, trong đó phần lớn các bà mẹ nuôi bằng sữa mẹ theo khuyến cáo. Nhóm đó được so sánh với một nhóm “không cho con bú hoàn toàn”, trong đó các bà mẹ nuôi bằng sữa mẹ ở mức như hiện tại ở Mỹ, các bé được cho bú ít hơn so với hướng dẫn được khuyến cáo. Sử dụng nghiên cứu hiện tại và dữ liệu của chính phủ, họ tính toán ​​các tỷ lệ và các chi phí của các bệnh mà người ta cho rằng việc cho con bú giúp giảm bệnh tật, cùng với các tỷ lệ và các chi phí của các trường hợp tử vong sớm từ những bệnh đó.

Các bệnh liên quan của trẻ em là bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính, viêm tai, bệnh viêm đường ruột, viêm loét đại tràng, viêm dạ dày ruột, nhiễm trùng đường hô hấp dưới, béo phì, viêm ruột hoại tử và bệnh đột tử khi ngủ. Đối với các bà mẹ, các bệnh liên quan bao gồm ung thư vú, ung thư buồng trứng tiền mãn kinh, đái tháo đường, tăng huyết áp và đau tim.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cho con bú không hoàn toàn có liên quan đến hơn 3.340 ca chết non ở Mỹ mỗi năm, gây thiệt hại cho quốc gia 3 tỷ đô la cho các chi phí y tế, 1,3 tỷ đô la cho các chi phí gián tiếp và 14,2 tỷ đô la cho các chi phí liên quan đến tử vong sớm. Phần lớn các chi phí tử vong và y tế quá mức - gần 80% - là của phụ nữ.

Tiến sĩ Eleanor Bimla Schwarz, đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư y khoa tại Hệ thống y tế UC Davis nói: “Cho con bú bằng sữa mẹ từ lâu đã được định khung như một vấn đề chăm lo sức khỏe trẻ em, tuy nhiên nó rõ ràng là có cả vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ nữa”. “Cho con bú giúp ngăn ngừa ung thư, tiểu đường và bệnh tim, nhưng nhiều phụ nữ không biết cho con bú có những lợi ích như thế.”

Bảo Ngọc (Theo Sciencedailys)