Chiêm ngưỡng những chú tắc kè hoa tí hon mới nở

(Dân trí) - Có vẻ như đó chẳng phải một điều gì lớn lao, vì lúc nào mà chẳng có tắc kè được nở ra? Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học thực hiện thành công việc này đối với loài tắc kỳ hoa đặc biệt vốn có nguồn gốc từ vùng núi Cameroon trong một sở thú ở Chester (Anh).

Chiêm ngưỡng những chú tắc kè hoa tí hon mới nở - 1

Loài tắc kè hoa này đang trở nên ngày càng hiếm hoi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do suy thoái, do hoạt động nông nghiệp và do ngành buôn bán vật nuôi quốc tế. Vì vậy, việc có thể gây giống chúng trong sở thú ở Chester ở Anh là hết sức đặc biệt.

Ngoài ra, trưởng nhóm nghiên cứu về động vật hoang dã này - nhà khoa học Adam Balnd - cho hay “những con tắc kè hoa này có ngoại hình hết sức kỳ lạ”. Được đặt tên là “cá vây buồm Cameroon” - chúng có một cái vạt da chạy dọc theo phần lưng trông giống như một cánh buồm. Các con đực thì có hai cái sừng lớn ngay phía trên hàm trên, những chiếc sừng này thường được sử dụng khi các con đực chiến đấu với nhau.

Các con con thì vẫn có những đôi mắt to rất đặc trưng, và so với kích thước cơ thể hiện tại của chúng thì đôi mắt này thật sự hơi quá khổ. Tuy nhiên, đôi mắt to đó giúp cho chúng có tầm nhìn tới 360 độ nên chúng có thể cùng lúc nhìn theo hai hướng khác nhau và phát hiện kẻ thù.

Chiêm ngưỡng những chú tắc kè hoa tí hon mới nở - 2

Đây là lần đầu tiên loài này được nhân giống ở Chester (Anh) và nhóm nghiên cứu đang hết sức phấn khởi với kết quả này. Tên của chúng cũng đã nói lên nguồn gốc của loài động vật nhỏ bé này, chúng thường được tìm thấy ở những nơi có độ cao lớn ở đất nước Cameroon, Tây Phi. Và hiện giờ, chúng lại đang sinh trưởng ở một thành phố nhỏ vùng Tây Bắc nước Anh.

Chiêm ngưỡng những chú tắc kè hoa tí hon mới nở - 3

Điều này thật ấn tượng phải không? Vì theo phát biểu của tiến sĩ Gerado Garcia – người quản lý các động vật có xương sống và không có xương sống bậc thấp của sở thú này – thì người ta thường cho rằng loài tắc kè hoa này chỉ sống trong 10 khu vực ở vùng cao nguyên của Cameroon, vì chúng chỉ có thể sinh trưởng ở một độ cao nhất định (từ 700m đến 1.900m), và trong những khu rừng rất đặc biệt.

Anh Thư (Theo metro)