Chiêm ngưỡng chiếc siêu xe với sứ mệnh khám phá sao Hỏa của NASA

(Dân trí) - Mới đây tại trung tâm nghiên cứu vũ trụ Kennedy, NASA đã một lần nữa khẳng định tham vọng đưa con người lên sao Hỏa khi trình làng chiếc siêu xe có tên gọi là “Mars Rover” với sứ mệnh khám phá hành tinh Đỏ trong tương lai.

Chiêm ngưỡng chiếc siêu xe với sứ mệnh khám phá sao Hỏa của NASA

Chiêm ngưỡng chiếc siêu xe với sứ mệnh khám phá sao Hỏa của NASA - 1

Những năm gần đây, NASA không ngừng sản xuất và thử nghiệm các công nghệ tiên tiến để hiện thực hóa giấc mơ đưa con người đặt chân lên sao Hỏa trong tương lai. Và mới đây nhất, NASA và công ty MakerBot, hãng sản xuất máy in 3D nổi tiếng ở New York đã cùng hợp tác sản xuất chiếc “Mars Rover” sẵn sang với sứ mệnh khám phá sao Hỏa trong tương lai.

Mars Rover với sứ mệnh khám phá sao Hỏa là sản phẩm của sự hợp tác giữa NASA và hang MakerBot
Mars Rover với sứ mệnh khám phá sao Hỏa là sản phẩm của sự hợp tác giữa NASA và hang MakerBot

Về mặt thiết kế, Mars Rover mang dáng vẻ khá “hầm hố”. Chiếc siêu xe này có kích thước khá lớn với chiều dài hơn 8,6 mét (28 feet), rộng 4,3 mét (14 feet) và cao tới 3,4 mét (11 feet). Các bánh xe được thiết kế dạng hình cầu có kích thước khá lớn; với thiết kế lốp hở, không xăm để tăng độ ma xát, chiếc Mars Rover có khả năng leo dốc tốt và phù hợp với địa hình ghồ ghề trên sao Hỏa.

Mars Rover có thiết kế khá hầm hố với chiều dài hơn 8,6 mét, rộng 4,3 mét và cao tới 3,4 mét
Mars Rover có thiết kế khá hầm hố với chiều dài hơn 8,6 mét, rộng 4,3 mét và cao tới 3,4 mét

Theo đội ngủ sản xuất, chiếc siêu xe khám phá sao Hỏa này có thể đạt vận tốc 97-113 km/h (60-70 dặm/h) trên Trái Đất, và khoảng 16-24 km/h trên sao Hỏa. Việc trình làng chiếc Mars Rover đã một lần nữa khẳng định tham vọng và nỗ lực đưa con người khám phá sao Hỏa tỏng tương lai của NASA .

Đoàn Dương (Theo Design Boom)