Chỉ hút một điếu thuốc mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim

(Dân trí) - Nếu bạn nghĩ chỉ hút một điếu thuốc mỗi ngày sẽ không gây hại gì thì bạn đã sai. Các nhà nghiên cứu Anh nói rằng, hút một điếu thuốc mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn dự kiến.

Chỉ hút một điếu thuốc mỗi ngày cũng  làm tăng nguy cơ bệnh tim - 1

Nhóm nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của Allan Hacksaw, thuộc Viện UCL Cancer thuộc trường University College, London, cho biết: "Không có mức độ hút thuốc an toàn nào tồn tại đối với bệnh tim mạch”.

Các nhà nghiên cứu nói rằng người hút thuốc nên bỏ thuốc thay vì hút ít đi hoặc có thể sử dụng các biện pháp cai hút thuốc thích hợp nếu cần thiết để làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

“Thanh niên trẻ thường hút ít thuốc hơn người lớn”, Patricia Folan, người chỉ đạo Trung tâm kiểm soát thuốc lá tại Northwell Health, Great Neck, New York. “Những người trẻ hút ít thuốc thường không tự nhận mình là một người hút thuốc”, cô nói, nhưng họ vẫn có nguy cơ mắc bệnh mạch vành do hút thuốc ngay cả khi hút một lượng thuốc lá nhỏ.

Đối với nghiên cứu mới này, nhóm của Hackshaw đã xem xét dữ liệu từ 141 nghiên cứu. Bởi vì bao thuốc lá trung bình chứa 20 điếu thuốc, các nhà nghiên cứu hy vọng rằng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ cho một người hút 1 điếu thuốc lá mỗi ngày chỉ bằng 5% so với người dùng 1 bao/ ngày. Nhưng đó chỉ là tính một cách đại khái, thay vào đó, những người hút thuốc là một điếu mỗi ngày vẫn có 46% nguy cơ mắc bệnh tim và 41% nguy cơ đột quỵ so với nguy cơ của những người nghiện thuốc lá nặng.

Nhóm của Hackshaw nói: Những phụ nữ hút một điếu thuốc một ngày cũng có 31% nguy cơ bị bệnh tim và 34% bị đột quỵ so với nguy cơ của những người hút một bao thuốc/ngày.

Khi các nhà nghiên cứu tập trung vào các nghiên cứu mà đã kiểm soát đối với một số yếu tố nguy cơ khác, họ nhận thấy rằng hút thuốc lá chỉ một điếu thuốc một ngày vẫn còn có nguy cơ nhiều gấp hai lần so với nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ.

Nghiên cứu được công bố vào ngày 24 tháng 1 tại BMJ.

"Chúng tôi đã chỉ ra rằng một tỷ lệ lớn nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đột quỵ là do hút chỉ một vài điếu thuốc mỗi ngày", Hackshaw nói trong một thông cáo báo chí. "Tuy nhiên, cũng có những cơ chế sinh học giúp giải thích nguy cơ cao bất ngờ liên quan đến mức độ hút thuốc lá thấp ".

Tiến sĩ Rachel Bond, giám đốc khoa Bệnh Tim Mạch Phụ Nữ tại Bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York đồng ý rằng "không hút thuốc là an toàn."

Bà nói rằng những nỗ lực bỏ hút thuốc có thể sẽ thành công, nhưng "thành công thực sự là tránh tiếp xúc với thuốc lá hoàn toàn".

Quang Thiên (Theo UPI)