Cậu bé người Đức 13 tuổi khám phá ra kho báu Hoàng gia từ thời đại Viking

(Dân trí) - Một nơi cất giấu kho báu hiếm có từ Thời đại Viking vừa được khai quật trên đảo Rügen, biển Baltic của Đức.

Cậu bé người Đức 13 tuổi khám phá ra kho báu Hoàng gia từ thời đại Viking - 1

Được tìm thấy bởi một cậu bé 13 tuổi và giáo viên của mình, kho báu này chứa nhiều dây chuyền, ngọc trai, trâm cài, vòng tay, nhẫn và đến 600 đồng bạc - và một vài kho báu đã được kết nối với một vị vua nổi tiếng sống trên 1.000 năm trước.

Cậu bé người Đức 13 tuổi khám phá ra kho báu Hoàng gia từ thời đại Viking - 2

Văn phòng khảo cổ học quốc gia Mecklenburg-West Pomerania cho biết: "Đây là mỏ vàng lớn nhất ở phía đông nam biển Baltic”.

Những tình nguyện viên thuộc văn phòng khảo cổ nhà nước gồm nhà khảo cổ học nghiệp dư René Schön và học sinh Luca Malaschnitschenko đã sử dụng các máy dò kim loại để tìm kiếm kho báu vào tháng Giêng khi họ tìm thấy cái gì trông giống như một mảnh nhôm.

Tuy nhiên, khi họ mang nó đến Văn phòng Nhà nước, nhiều điều thú vị từ phát hiện này được hé lộ. Đó là một đồng tiền bạc, được xác định là đến từ khu hải cảng thương mại Hedeby thời đại Viking.

Văn phòng Nhà nước đã yêu cầu hai người giữ bí mật để có thời gian cho khai quật. Và bây giờ các nhà khảo cổ đã khai quật một khu vực rộng 400 m2, tìm ra nhiều kho báu hơn.

Kho báu này liên quan đến vị vua Đan Mạch Harald Gormsson (SCN 910- SCN 987). Được biết đến là Vua Bluetooth (vua răng xanh) do màu sắc kỳ lạ của chiếc răng từ màu xanh đậm ngả xám của chiếc răng, ông là một trong những vị vua đầu tiên, và là người có công truyền Thiên chúa giáo vào Đan Mạch.

Công nghệ Bluetooth được đặt theo tên ông, vì khả năng giao tiếp và truyền thông của ông. Trên thực tế, biểu tượng Bluetooth cũng bắt nguồn từ chữ 'H' và 'B' trong tên viết tắt của ông.

Vào cuối cuộc đời, con trai Sweyn Forkbeard của Bluetooth đã nổi dậy chống lại cha mình và chiếm ngôi báu, trong khi đó Bluetooth đã chạy trốn đến Pomerania - đông bắc Đức trên biển Baltic - và qua đời một năm sau đó.

Các đồng xu đã được tìm thấy cho phép các nhà khảo cổ học biết ngày Bluetooth có mặt trong khu vực này. Đồng tiền cổ nhất, một dirham của xứ Damascus, có niên đại 714 SCN, và đồng xu mới nhất là một penny từ 983 SCN.

Nhà khảo cổ học Detlef Jantzen phát biểu với The Guardian: "Đây là một trường hợp hiếm có vì kho báu này xuất hiện từ một câu chuyện có thật trong lịch sử”.

Các kho báu khác liên quan đến vị vua này cũng đã được tìm thấy trong khu vực, đáng chú ý là kho báu Hiddensee tuyệt đẹp, chứa cả Thánh giá và biểu tượng búa bằng vàng của thần Thor.

Đào Hiền (Theo Science Alert)