Cặp chó Pitbull hung hăng tấn công ngựa đua và cái kết

Minh Khôi

(Dân trí) - Một video được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của người xem và cho thấy sự nguy hiểm của giống chó Pitbull có thể vượt qua sự khống chế của con người.

Cặp chó Pitbull hung hăng "gây sự" với ngựa đua và cái kết

Mở đầu đoạn video, camera ghi lại cảnh tượng hai con chó Pitbull không biết từ đâu lao tới, hung hăng tấn công một con ngựa vừa được người quản thú dẫn về từ trường đua.

Như có thù oán từ trước, hai con chó nhảy xổ lên, hướng hàm răng sắc nhọn vào cổ và đuôi ngựa, nhằm khống chế con vật. Thế nhưng, chú ngựa đua cũng không hề cho thấy mình là "tay mơ", khi lập tức di chuyển theo hình vòng tròn và chống đỡ hiệu quả trước những đòn tấn công của kẻ địch.

Mỗi khi chó Pitbull định nhảy lên để cắn, ngựa lại đổi hướng chạy, hoặc dùng chân đẩy chúng ra khỏi mình. Trong một phân đoạn, chó Pitbull thành công cắm được hàm răng lên cổ ngựa, thì ngay lập tức bị người quản thú dùng chân hất ra.

Chứng kiến cảnh "hỗn chiến" trên đường phố, một người đi đường đã nhặt chiếc gậy, rồi ném về phía người quản thú. Trong khi đó, một vài người khác thì đi tới để hỗ trợ. Với cây vũ khí trong tay, người đàn ông này đã khiến những kẻ tấn công chùn bước.

Chú ngựa dường như cũng hiểu ý, lập tức hợp tác bằng cách đi theo đoàn người, và liên tục đá hậu để đạp văng những con chó Pitbull hung dữ khỏi tầm nguy hiểm.

Sau nhiều nỗ lực, rốt cuộc đoàn người đã chiến thắng cuộc tấn công từ hai con chó Pitbull và làm chúng bỏ chạy. Thế nhưng đoạn video một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thấy sự nguy hiểm của giống chó Pitbull nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Cặp chó Pitbull hung hăng tấn công ngựa đua và cái kết - 1

Bất chấp sự chênh lệch về kích thước, chó Pitbull thường xuyên tấn công những mục tiêu to lớn như ngựa, trâu, bò, và cả con người.

Theo Insidedogsworld, trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì Pitbull xếp vị trí đầu tiên. Thống kê từ National Geographic cũng cho thấy, chỉ từ năm 2005 đến 2015, loài chó Pitbull đã giết chết 232 người Mỹ (tức là trung bình 1 người trong 17 ngày). Còn ở nước Anh thì loài chó này thậm chí bị cấm nuôi.

Theo lý giải của khoa học, sở dĩ chó Pitbull đặc biệt nguy hiểm và khó thuần hóa là bởi bản tính hung dữ, hiếu chiến, gan lỳ của chúng đã có từ rất lâu. Theo đó, ban đầu người ta lai tạo giống chó này chỉ nhằm mục đích tạo ra dòng chó chiến để phục vụ những cuộc chiến đẫm máu.

Từ thế kỷ 18, chó Pitbull đã được huấn luyện trong môi trường đặc biệt để tham gia vào những cuộc chiến do chính con người tổ chức. Trong cuộc chiến này, những chú Pitbull phải chiến đấu với bò tót hoặc gấu lớn. Đây là một trò chơi vô nhân đạo và hết sức tàn bạo. Đến năm 1935, nước Mỹ mới hoàn toàn cấm trò chơi này.

Từ những cuộc chiến đó, người ta mới đặt cho chú chó này cái tên Pitbull; với Pit mang nghĩa chiến đấu, còn Bull nghĩa là bò tót. Cả từ này có nghĩa là "kẻ dám đương đầu với bò tót". Với và sự bền bỉ khi chiến đấu thì loài chó này đã được mệnh danh là 'sát thủ máu lạnh' hay 'chó chiến binh', 'võ sĩ giác đấu'.

Mặc dù loài chó được xem là "bạn của con người", nhưng đối với một số giống chó hung dữ, điển hình là chó Pitbull, vẫn có những ngoại lệ đặc biệt tại một số quốc gia khiến chúng không được phép sinh sống trong cộng đồng.