Các hành tinh của Trappist 1 có cấu tạo giống Trái Đất

(Dân trí) - Một nhà thiên văn học tại Đại học Oklahoma cho biết, một số hành tinh trong hệ sao Trappsit 1 có kích thước tương tự Trái Đất còn giống với Trái Đất ở nhiều điểm khác nữa.

Các hành tinh của Trappist 1 có cấu tạo giống Trái Đất - 1

Theo phân tích mới của nhà nghiên cứu Billy Quarles, có ít nhất là 6 trong số 7 ngoại hành tinh giống với Trái Đất và có nhiều khả năng phần lớn cấu tạo của các hành tinh này là đá khối.

Tuy nhiên, dù có kích thước gần như nhau, một trong số các ngoại hành tinh này lại có khối lượng nhỏ hơn nhiều so với Trái Đất. Ngoại hành tinh Trappist – 1f có 25% là nước.

Phát hiện này được trình bày chi tiết trên tạp chí Vật lý Thiên văn và cho rằng Trappist 1e có thể là hành tinh giống Trái Đất nhất, và là mục tiêu tốt nhất để tìm kiếm các bằng chứng của sự sống.

Nhà khoa học Quarles cho rằng “mục tiêu của thiên văn học ngoại hành tinh là tìm kiếm các hành tinh có cấu tạo tương tự như Trái Đất và là nơi phù hợp với sự sống. Trong hàng ngàn năm qua, các nhà thiên văn học vẫn luôn tìm kiếm những hành tinh có khả năng duy trì sự sống”.

Vào tháng Hai vừa rồi, NASA đã công bố về sự phát hiện 7 hành tinh có kích thước giống Trái Đất bao quanh một ngôi sao đơn lẻ - ba trong số đó nằm hoàn toàn trong khu vực phù hợp với sự sống của hệ sao này.

Với ông Sean Carey, giám đốc Trung tâm Khoa học Spitzer, thì “đây là phát hiện thú vị nhất mà nhóm nghiên cứu từng có với kính thiên văn Spitzer”.

Trong vài tháng sau đó, các nhà thiên văn đã nỗ lực tìm hiểu về hệ sao độc đáo này.

Bằng cách quan sát các hành tinh trong hệ sao Trappist - 1 khi chúng vượt qua phía trước ngôi sao chủ, các nhà khoa học có thể tính toán bán kính của mỗi hành tinh. Quỹ đạo đồng bộ của chúng cho phép các nhà nghiên cứu đo khối lượng của chúng. Và thông qua việc so sánh kích thước và khối lượng của mỗi ngoại hành tinh, Quarles có thể tính được mật độ của chúng.

Mật độ của một hành tinh cho thấy khả năng về thành phần cấu tạo của nó. Những ngoại hành tinh với mật độ tương tự Trái Đất này có nhiều khả năng được cấu thành phần lớn từ đá. Việc tìm kiếm các hành tinh với cấu tạo tương tự như Trái Đất là điều thiết yếu để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Anh Thư (Theo Upi)