Bướm sải cánh có kích thước bằng con chim xuất hiện ở Chernobyl

Trang Phạm

(Dân trí) - Mới đây, một con bướm với sải cánh có kích thước bằng một con chim nhỏ đã được phát hiện trong khu vực loại trừ Chernobyl bởi các nhân viên của Khu dự trữ sinh quyển bức xạ và sinh thái của khu vực.

Bướm sải cánh có kích thước bằng con chim xuất hiện ở Chernobyl - 1

Vùng loại trừ được thành lập vào năm 1986 xung quanh nơi xảy ra vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử loài người.

Đã có ít hơn 100 người chết do vụ nổ lò phản ứng, nhưng trong những năm sau đó, hàng nghìn người đã chết do phơi nhiễm phóng xạ thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện các nghiên cứu cần thiết, các nhà khoa học tại khu bảo tồn khẳng định loài bướm này không phải là do đột biến mà là một loài rất hiếm và khá đẹp có tên Catocala fraxini.

"Loài bướm này đã được phân loại là loài dễ bị tổn thương ở Ukraine. Catocala fraxini là một trong những đại diện lớn nhất của các loài bướm sống ở Ukraine và châu Âu nói chung. Chiều dài của cánh trước của nó có thể lên tới 45 mm, sải cánh khi bay có thể lên tới 110mm. Loài này chủ yếu hoạt động vào ban đêm và bị thu hút bởi ánh sáng”, các nhà nghiên cứu thông tin.

Khu dự trữ sinh quyển bức xạ và sinh thái Chernobyl được thành lập trong khu vực loại trừ Chernobyl vào năm 2016 để bảo tồn hệ động thực vật độc đáo trong khu vực. Hiện tại các nhà khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu sinh thái và khắc phục vùng đất bị ô nhiễm phóng xạ.