Bí ẩn bộ hài cốt của thiên tài Da Vinci sắp được xác định

(Dân trí) - Hơn 200 năm, cuối cùng hài cốt được cho là của thiên tài Leonardo da Vinci cũng đã có căn cứ xác định đó chính là của ông hay không.

Những lọn tóc chính là căn cứ quan trọng nhất để so kết quả DNA. Căn cứ quan trọng này trước đây đã bị “khóa” trong một bộ sưu tập tư nhân tại Mỹ, lần đầu tiên được trưng bày công khai tại quê hương của ông ở Tuscany.

Bí ẩn bộ hài cốt của thiên tài Da Vinci sắp được xác định - 1
Sau hai thế kỷ, cuối cùng bộ xương được cho là của da Vinci cũng đã có căn cứ để xác định danh tính thực sự.

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra hậu duệ còn sống của da Vinci đến ngày nay. DNA của họ cũng sẽ được so sánh với mẫu được lấy từ lọn tóc.

"Chúng tôi đã tìm thấy một lọn tóc được gắn với lịch sử. Những lọn tóc này vẫn còn là bí mật cho đến tận bây giờ trong một bộ sưu tập của Mỹ, sẽ được trưng bày lần đầu tiên cùng với các tài liệu chứng thực nguồn gốc của nó. Di tích này là những gì chúng tôi cần để làm cho nghiên cứu lịch sử vững chắc hơn từ quan điểm khoa học”, tiến sĩ Vezzosi cho biết.

Trước đó, sau khi qua đời vào năm 1519, Leonardo da Vinci đã được chôn cất tại Nhà thờ Saint-Florentin. Tuy nhiên, vào cuối Cách mạng Pháp, nhà nguyện chứa hài cốt của Leonardo đã rơi vào tình trạng hư hỏng đến nỗi một kỹ sư do Napoleon bổ nhiệm tuyên bố nó đã biến mất. Nhà nguyện đã bị phá hủy vào năm 1807, với phần đồ đá còn lại được tái sử dụng để sửa chữa sau này.

Năm 1863, tiểu thuyết gia người Pháp Arsène Houssaye đã báo cáo về việc khai quật một bộ xương hoàn chỉnh một phần từ nền móng của nhà nguyện trước đây. Bộ xương này sau đó được phỏng đoán là của Leonardo da Vinci nhưng không có căn cứ rõ ràng.

Cho đến năm 2016, tiến sĩ Vezzosi và cộng sự đã tiết lộ rằng họ đã lần theo dấu vết của gia đình Leonardo, liên kết đến 35 hậu duệ thời hiện đại.

Hầu hết những người họ hàng này vẫn còn sống quanh vùng Tuscany mà da Vinci đã từng gọi là nhà. Thưc tế, bản thân Leonardo da Vinci chưa bao giờ kết hôn, vì thế không có con cháu trực tiếp.

Hiện tại, các nhà khoa học đang đặt rất nhiều hi vọng vào việc bộ xương từng được phát hiện chính là của Leonardo da Vinci.

Minh Long (Theo Daily Mail)