Bệnh sởi đã bị xóa sổ ở Mỹ

(Dân trí) - Sau một nửa thế kỷ kể từ khi các nhà khoa học lần đầu tiên giới thiệu một loại vắc xin chống bệnh sởi, bệnh đã được loại bỏ khỏi một vùng trải dài của trái đất từ Canada đến Chile - và tất cả các quốc gia ở giữa.

Bệnh sởi đã bị xóa sổ ở Mỹ - 1

Đây là khu vực đầu tiên trên thế giới đã loại bỏ căn bệnh do virus, Tổ chức Y tế Mỹ Pan và Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 27/9. Loại bỏ khác với triệt tận gốc, có nghĩa là một bệnh truyền nhiễm đã được xóa bỏ vĩnh viễn, trên toàn thế giới. Cho đến nay, chỉ có bệnh đậu mùa đã bị triệt tận gốc.

Mặc dù bệnh sởi thỉnh thoảng vẫn bùng phát ở châu Mỹ (năm nay 54 người đã nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ), chúng xuất phát từ khách du lịch mang virus từ các nơi khác trên thế giới. Dịch bệnh tự phát ở châu Mỹ đã không xảy ra kể từ khi bùng phát ở Venezuela năm 2002.

Carissa Etienne, Giám đốc Tổ chức Y tế Mỹ Pan lưu ý trong một thông cáo báo chí rằng bởi vì bệnh sởi vẫn lưu hành rộng rãi ở những nơi khác, nên tiêm phòng sởi vẫn còn rất quan trọng. Bà nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi trên mặt trận này vẫn chưa hoàn thành nên chúng ta không thể tự mãn với thành tích này, mà thay vào đó phải bảo vệ nó một cách cẩn thận.”

Trần Nhung (Theo Sciencenews)