Bell-505: Trực thăng triệu đô gặp 13 tai nạn trong 4 năm

Minh Khôi

(Dân trí) - Ước tính có khoảng hơn 400 máy bay trực thăng Bell-505 đang hoạt động trên thế giới. Tại châu Á, nhiều quốc gia sử dụng mẫu máy bay này, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia...

Bell-505: Trực thăng triệu đô gặp 13 tai nạn trong 4 năm - 1

Một chiếc máy bay Bell-505 chuyên chở du khách ngắm Vịnh Hạ Long từ trên cao (Ảnh: Công ty Trực thăng miền Bắc).

Ngày 5/4, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 trên tổng số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn được tìm thấy. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiếp tục.

Việc gặp phải tai nạn đáng tiếc với máy bay trực thăng Bell-505 khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

Bell-505: Trực thăng triệu đô gặp 13 tai nạn trong 4 năm - 2

Trực thăng Bell-505 được thiết kế theo tiêu chuẩn Mỹ để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng (Ảnh: Bell).

Trực thăng Bell-505, tên đầy đủ là Bell-505 Jet Ranger X (JRX) là loại trực thăng một động cơ hạng nhẹ dùng trong dân sự, được chế tạo và sản xuất bởi hãng chuyên chế tạo trực thăng Bell Helicopter (Mỹ).

Thế hệ trực thăng này dài 13 mét, cao 3,25 mét, nặng 989 kg, đạt vận tốc tối đa xấp xỉ 125 hải lý/giờ, tương đương 232km/h.

Theo Bellflight, thế hệ trực thăng này được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất cho đến nay, bao gồm bộ điện tử hàng không Garmin G1000H NXi với 2 màn hình 10,4 inch cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng cho phi hành đoàn.

Cùng với đó là động cơ phản lực Safran HE Arrius 2R đi kèm công nghệ kiểm soát động cơ FADEC cho hiệu năng cao, được thiết kế theo tiêu chuẩn Mỹ để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Bell-505: Trực thăng triệu đô gặp 13 tai nạn trong 4 năm - 3

Khoang lái lái hiện đại của Bell-505 (Ảnh: Bell).

Theo số liệu từ Aviation-safety, trực thăng Bell-505 gặp sự cố dẫn tới tai nạn tổng cộng 13 lần kể từ năm 2019, bao gồm cả sự việc xảy ra trên Vịnh Hạ Long.

Tháng 3/2019, vụ tai nạn trực thăng Bell-505 khiến toàn bộ phi công và hành khách thiệt mạng, xảy ra tại Hồ Turkana, thuộc Khu bảo tồn Central Island, Kenya.

Sự cố xảy ra gần đây nhất là vào ngày 6/7/2022, khi một chiếc trực thăng dân sự Bell-505 rơi xuống sông ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khiến 2 người thiệt mạng.

Bell-505: Trực thăng triệu đô gặp 13 tai nạn trong 4 năm - 4

Ước tính khoảng hơn 400 chiếc trực thăng Bell-505 đang hoạt động trên thế giới. Tại châu Á, nhiều quốc gia cũng sử dụng mẫu máy bay này, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia... (Ảnh: Bell).

Tính đến tháng 3/2023, Bell đã bàn giao hơn 400 trực thăng Bell-505 cho các khách hàng trong nước và quốc tế. Trong đó, Việt Nam đã tiếp nhận 2 chiếc,  mang số hiệu lần lượt là VN-8650 và VN-8651 vào năm 2019.

Những chiếc trực thăng này được biên chế cho công ty Trực thăng miền Bắc (trực thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng).

Gần đây, mẫu máy bay này cũng đã trở thành máy bay trực thăng một động cơ đầu tiên trên thế giới chạy bằng 100% nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đây là loại nhiên liệu xanh được sản xuất từ các vật liệu có nguồn gốc thực vật, dầu ăn, chất béo...

Theo Business Jet Traveler, giá mua mới của một chiếc trực thăng Bell-505 là khoảng 1,2 triệu USD (tương đương 28 tỷ đồng).