Bảo vệ, thợ cơ khí hào hứng tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

(Dân trí) - Ngày 11/9 tại hội trường Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Đại học huế, Liên đoàn Lao động, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2019.

Qua 9 lần triển khai, hội thi đã có 487 giải pháp kỹ thuật đăng ký, trong đó có 344 giải pháp được trao giải, số lượng cá nhân, đơn vị tham gia ngày càng nhiều và các giải pháp đạt giải ở tỉnh được giải ở toàn quốc ngày càng lớn.

Theo GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng Ban tổ chức hội thi, năm 2019 được sự hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân, nhiều đề tài được đầu tư công phu, chất lượng và đã gây được tiếng vang lớn trong thực tiễn. Có những đề tài tầm quốc gia, quốc tế đã được ứng dụng tốt, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Bảo vệ, thợ cơ khí hào hứng tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật - 1

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2019

Đối tượng tham gia cũng đa dạng từ người lao động bình thường như bảo vệ, thợ cơ khí, công nhân viên chức, các doanh nghiệp cho đến các giáo sư đầu ngành đều hào hứng tham gia.

Nhiều đơn vị có nhiều đề tài như Bệnh viện Trung ương Huế (13); Đại học Huế với Đại học Nông lâm (10), Đại học Khoa học (10), Đại học Y Dược (6), Đại học Sư phạm (6); Công ty CP Dệt may Huế (3); trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế Huế (3).

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba và 28 giải khuyết khích. Giải nhất được trao cho 4 đề tài là: “Cơ sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt – trichdan.link" của nhóm tác giả TS.Nguyễn Hoàng Bách, Trần Khánh Toàn, Lê Hoàng Gia Ngọc – Bộ môn Vi sinh trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; “Thiết kế công nghệ bể lọc tiếp xúc sinh học trong xử lý nước sạch nâng cao chất lượng nước, đảm bảo cấp nước an toàn và ngon” của Ths. Trương Công Nam, KS. Trần Văn Thọ - Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế;

Bảo vệ, thợ cơ khí hào hứng tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật - 2

Nhiều bảo vệ, thợ cơ khí, công nhân viên chức đã rất hào hứng tham gia hội thi lần này và đạt được các giải thưởng tích cực

“Sản xuất dịch thủy phân giàu đạm từ phụ phế phẩm bằng chế phẩm Aspergillus Oryzae N2 và ứng dụng trong sản xuất thủy canh hữu cơ” của PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Hoàng Hải Lý, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Ngọc Thanh Trang – Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; và “Ứng dụng kỹ thuật phẫu tích mạc treo trực tràng đường hậu môn trong phẫu thuật nội soi cắt ung thư trực tràng thấp và trung gian” của TS. Hồ Hữu Thiện, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Phạm Xuân Đông, Phan Hải Thanh, Nguyễn Thanh Xuân và các cộng sự Bệnh viện Trung ương Huế.

Đại Dương