Báo cáo về UFO chuẩn bị được trình trước Quốc hội Mỹ

Trang Phạm

(Dân trí) - Sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, Lầu Năm Góc đã sẵn sàng đưa ra báo cáo đề cập đến việc nhìn thấy các hiện tượng không xác định (UAP), thường được gọi là UFO.

Báo cáo về UFO chuẩn bị được trình trước Quốc hội Mỹ - 1

Một nhân viên chính phủ Mỹ đã chụp ảnh "vật thể bay không xác định", gọi tắt là UFO, lơ lửng trong 15 phút gần Trung tâm Phát triển Hàng không Holloman ở New Mexico, vào ngày 16/12/1957.

Tuy nhiên, có thể tiết lộ lớn về công nghệ bí mật của người ngoài hành tinh và phi thuyền ngoài Trái đất sẽ chưa được làm rõ. Mục đích của báo cáo là thiết lập các tiêu chuẩn để ghi lại các lần nhìn thấy các vật thể bí ẩn và xác định xem những vật thể đó có gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không.

Vào năm 2020, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã kêu gọi điều tra về các UAP trong Đạo luật Tình báo cho tài khóa 2021. Theo tài liệu, các thành viên ủy ban lo ngại rằng "không có quy trình thống nhất, toàn diện trong chính phủ liên bang để thu thập và phân tích thông tin tình báo về các hiện tượng không xác định trên không, bất chấp mối đe dọa tiềm tàng".

Sau khi dự luật được ban hành vào ngày 21/12/2020, Giám đốc tình báo quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng sau đó có 180 ngày để đưa ra một báo cáo cho ủy ban "được đệ trình ở dạng chưa được phân loại" về tình trạng hiện tại của các giao thức UAP và thời hạn sáu tháng đó sẽ hết hạn vào tháng 6/2021.

Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio từng là chủ tịch Ủy ban Tình báo khi đạo luật được soạn thảo và ban hành và ông đã ra lệnh điều tra các UAP vì coi chúng là một vấn đề an ninh quốc gia quan trọng.

Ông Rubio nói: "Bất cứ thứ gì xâm nhập vào một vùng trời không được phép đều là mối đe dọa. Tôi muốn chúng tôi xem xét nó một cách nghiêm túc và có một quy trình để thực hiện nó một cách nghiêm túc, đồng thời có một quy trình để phân tích dữ liệu mỗi khi nó xuất hiện".

Vào tháng 4/2020, Hải quân Mỹ từng công bố ba đoạn video về các lần nhìn thấy UFO từ năm 2004 và 2015. Các đoạn clip được đặt biệt danh là "FLIR", "GOFAST" và "GIMBAL" và chúng cho thấy những gì có vẻ như là tàu vũ trụ đang di chuyển với tốc độ siêu thanh mà không có động cơ đẩy.

"Có những thước phim và hồ sơ về các vật thể trên không xác định bầu trời mà chúng tôi không biết chính xác chúng là gì, không thể giải thích cách chúng di chuyển, quỹ đạo của chúng. Chúng không có một mô hình dễ dàng giải thích", cựu tổng thống Barack Obama từng nói vào tháng 5 vừa qua.

Ủy ban Tình báo đã yêu cầu phân tích chi tiết dữ liệu và thông tin tình báo của UAP, bao gồm cả thông tin do Cục Điều tra Liên bang (FBI) thu thập về UFO.

Ủy ban này cũng yêu cầu báo cáo phác thảo quy trình chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, để giúp xác định các công nghệ không quen thuộc và phát hiện các mẫu UFO xuất hiện có thể ám chỉ ý định thù địch.

"Tôi muốn chúng tôi có một quy trình để phân tích dữ liệu mỗi khi nó được đưa vào. Sẽ có một nơi mà dữ liệu này được lập danh mục và liên tục phân tích, cho đến khi chúng tôi nhận được câu trả lời. Có thể nó có một câu trả lời rất đơn giản. Có thể nó không. Chúng tôi sẽ tìm hiểu khi nhận được báo cáo đó", Rubio nhấn mạnh.