Huế:

Bàn về Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống trong thời đại mới

(Dân trí) - Từ ngày 19-21/10 tại TP Huế, Hội nghị quốc tế về Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (KSE) diễn ra với sự tham dự đông đảo các nhà khoa học thế giới và trong nước.

Với mục đích tạo diễn đàn quốc tế cho việc trình bày, trao đổi, thảo luận về những tiến bộ và thách thức trong lĩnh vực Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống, KSE do trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức.

KSE là chuỗi hội nghị thường niên được tổ chức tại Việt Nam thu hút được sự chú ý đặc biệt của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống – một lĩnh vực quan trọng của ngành Công nghệ Thông tin.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế phát biểu bằng tiếng Anh chào mừng khai mạc Hội nghị Quốc tế về Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống lần thứ 9
PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế phát biểu bằng tiếng Anh chào mừng khai mạc Hội nghị Quốc tế về Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống lần thứ 9

Theo TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm (Đại học Huế), Hội nghị được sự hỗ trợ kỹ thuật và chấp nhận đăng tải trên IEEE Explore, một hệ thống thư viện điện tử có uy tín cao, được tham khảo và trích dẫn nhiều trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ điện tử và Công nghệ thông tin. Chính điều này đã tăng thêm sức lôi cuốn của hội nghị trong việc có nhiều tác giả gửi bài báo tới tham dự. Hội nghị cũng được sự quan tâm và tài trợ của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia – Nafosted.

Nhiều nhà khoa học danh tiếng tham gia thuyết trình tại KSE có thể kể đến như GS. Mizuhito Ogawa đến từ Viện Khoa học Kỹ thuật cao cấp Nhật Bản (JAIST), GS. Ken Satoh và GS. Zhenjiang Hu từ Viện Tin học quốc gia Nhật Bản (NII), GS. Nguyễn Thúc Hải, GS. Nguyễn Khoa Sơn, GS. Nguyễn Thanh Thủy và hơn 100 nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và các nước Nhật Bản, Mỹ, Séc…

Nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Thông tin trong nước và quốc tế về Huế dự KSE
Nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Thông tin trong nước và quốc tế về Huế dự KSE

Xoay quanh Hội nghị có các phiên chuyên đề về Phân tích dữ liệu phức tạp, Tin – Sinh học và Sinh học tính toán, Xử lý hình ảnh và Nhận dạng mẫu… Trong 3 ngày diễn ra KSE sẽ có hơn 50 bài báo khoa học được trình bày và thảo luận tại 2 địa điểm là trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế và khách sạn Century Riverside.

Đại Dương