Ba yếu tố tạo nên kiềng ba chân để làm đòn bẩy phát triển kinh tế đất nước

(Dân trí) - Có ba yếu tố tạo nên kiềng ba chân để làm đòn bẩy phát triển kinh tế đất nước đó là chính sách, nguồn lực chất lượng cao và khoa học công nghệ. Trong đó trường đại học có đóng góp quan trọng cho việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần nghiên cứu khoa học thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đó là những chia sẻ của ông Vương Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại Hội thảo khoa học “Chuyển giao công nghệ, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0” diễn ra vào chiều 11/12 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố tiên quyết trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Chuyển giao công nghệ, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố đột phá chiến lược, quyết định để đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước trong thời kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo ông Phạm Hồng Bách, Giám đốc Trung tâm Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam đã được cải thiện. Cụ thể, năm 2019, Việt Nam đã tăng 10 bậc từ vị trí 77 lên vị trí 67 trên tổng số 141 nền kinh tế trong xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới. Điều đó cho thấy tiến bộ vượt bậc trong năng lực cạnh tranh, đặc biệt là ở trụ cột sáng tạo công nghệ.  

Ba yếu tố tạo nên kiềng ba chân để làm đòn bẩy phát triển kinh tế đất nước - 1

Các chuyên gia tập trung thảo luận các vấn đề thách thức của Việt Nam trong chuyển giao công nghệ. 

Tại buổi Hội thảo này, các chuyên gia đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như vai trò của đâu tư và phát triển khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế; Doanh nghiệp là trọng tâm trong liên kết, nghiên cứu, thúc đẩy khoa học công nghệ; Nâng cao vai trò liên kết giữa Viện – trường đại học – Doanh nghiệp – Nhà khoa học – Doanh nhân – Nhà Quản lý – Lãnh đạo trong việc chuyển giao khoa học và công nghệ; Thúc đẩy hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào nền kinh tế, nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trên nền tảng khoa học và công nghệ… nhằm thúc đẩy vài trò của chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đáng chú ý là bài tham luận của Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an về thiết kế trí tuệ nhân tạo cho điều hành Thành phố thông minh đã đưa ra những cơ hội và thách thức cho Việt Nam, đặc biệt liên quan đến hành lang pháp lý để quản lý, giám sát đến việc sử công nghệ trí tuệ nhân tạo cho robot.

Ông Vương Quốc Thắng khẳng định, hội thảo sẽ mang lại những định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế và và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định kinh tế, góp phần tạo nên những giá trị tinh hoa và tri thức cho đất nước.

S.H