3 Bộ ký kết quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

(Dân trí) - Ngày 08/8, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Công Thương (CT) đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL).

Quy chế phối hợp được đưa ra để bảo đảm sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT, Bộ CT trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL của Việt Nam; góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ CDĐL, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang CDĐL; nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng CDĐL của các tổ chức, cá nhân, hiệu quả trong hoạt động liên kết vùng để phát triển các sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, liên vùng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước liên quan đến CDĐL.


Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc (giữa), Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải (bên phải), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đại diện cho 3 Bộ ký kết quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc (giữa), Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải (bên phải), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đại diện cho 3 Bộ ký kết quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.

Theo đó, nội dung phối hợp giữa 3 Bộ bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến CDĐL; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ khác có liên quan đến CDĐL; phối hợp phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với CDĐL trên thị trường; phối hợp hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ và quản lý CDĐL; thành lập hội đồng tư vấn CDĐL nhằm tư vấn cho Bộ trưởng 3 Bộ và các cơ quan liên quan về xây dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam.

Trong thời gian qua nhiều chính sách, Chương trình, giải pháp hỗ trợ phát CDĐL đã được xây dựng và đưa vào triển khai trên thực tế như Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”, các Chương trình phát triển thương hiệu của Chính phủ và các Chương trình hỗ trợ phát triển đặc sản địa phương của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, tính đến ngày 31/7/2018, Việt Nam đã bảo hộ được 68 CDĐL, trong đó có 62 CDĐL của Việt Nam và 06 CDĐL của nước ngoài với nhiều loại sản phẩm từ các sản phẩm tươi sống như: trái cây, thủy sản, gạo…, sản phẩm chế biến như nước mắm, mắm tôm, đến các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như nón lá Huế, cói Nga Sơn, trúc sào Cao Bằng. CDĐL đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn sự đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản của Việt Nam.

Nhấn mạnh tại buổi lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam khẳng định, các thị trường hiện nay trong nước và thế giới đều quan tâm và đặt vấn đề truy xuất nguồn gốc, buổi hôm nay có ý nghĩa cấp thiết cho người tiêu dùng bởi người sản xuất sẽ phải đảm bảo yêu cầu chất lượng của sản phẩm hàng hóa khi lưu thông trong nước. Vì vậy việc xây dựng CDĐL lúc này hết sức cần thiết.

Hiện nay, trong sản xuất đối với hộ nông dân và hợp tác xã đã có ý thức được các sản phẩm hàng hóa phải truy xuất nguồn gốc, phải có chỉ dẫn địa lý. Các sản phẩm CDĐL góp phần nâng giá trị sản phẩm gấp nhiều lần. Chính người sản xuất đã nhận thức được vấn đề này.

Vấn đề quan trọng là điều kiện đưa sản phẩm vào các nước hiện nay thì vấn đề khắt khe nhất chính là đảm bảo về chất lượng, thương hiệu và giá trị sản phẩm... tất cả vấn đề này đòi hỏi phải có CDĐL.

Chung quan điểm này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phân tích: Hiện nay công tác về thương hiệu, CDĐL, sở hữu trí tuệ đã được quan tâm hơn những chắc chắn các doanh nghiệp, địa phương, hiệp hội vẫn còn chưa nhận thức được hết. Chúng ta nói rất nhiều là tại sao thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuột bị mất tại thị trường Trung quốc? Thì trả lời là chúng ta đã có đâu mà mất, cho nên muốn có phải đăng ký, vì thế hiện nay để đòi lại được thương hiệu này là cả một vấn đề. Nói như thế là chúng ta khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng và quản lý xúc tiến đẩy mạnh của rất nhiều Bộ, ngành.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo của 3 Bộ cũng khẳng định, quy chế phối hợp giữa 3 Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các Bộ phối hợp, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ các CDĐL phát huy tối đa hiệu quả, giá trị của sản phẩm được bảo hộ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt trong bối cảnh hội nhập thị trường quốc tế.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa 3 Bộ sẽ phát huy được ưu thế về năng lực chuyên môn, nguồn lực con người và tài chính của từng Bộ, đồng thời tạo ra sự thống nhất, bổ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xây dựng, quản lý và phát triển CDĐL và cũng là cơ sở để các địa phương xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành của địa phương mình trong xây dựng, quản lý và phát triển CDĐL.

Nguyễn Hùng