Bắc Giang:

Mộc bản kinh phật chùa Bổ Đà chính thức được công nhận là Bảo vật quốc gia

(Dân trí) - Ngày 31/3, (tức 15/2 năm Mậu Tuất), lễ hội chùa Bổ Đà 2018 đã diễn ra trong không khí tưng bừng. Hàng vạn người dân và du khách thập phương đã nô nức về xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tham gia Lễ đón nhận Quyết định công nhận “Mộc bản kinh phật” chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia.

Phát biểu tại buổi Lễ ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết: Việt Yên là mảnh đất có nhiều danh lam thắng cảnh, có bề dày lịch sử, cùng nhiều công trình văn hóa có giá trị di tích lịch sử, văn hóa được công nhận cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong số các di tích của huyện chùa Bổ Đà vào năm 2017 vừa qua đã được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Đặc biệt, bước sang năm 2018, lễ khai hội truyền thống chùa Bổ Đà còn được đón nhận thêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Mộc bản kinh phật” trong chùa là Bảo vật quốc gia.

Giá trị của Mộc bản kinh phật chùa Bổ Đà đã được khẳng định khi liên tục được các cấp, các tổ chức trong và ngoài nước vinh danh là Mộc bản kinh phật thuộc thiền phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị cổ nhất Việt Nam, cổ nhất thế giới.


Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Lê Ô Pích đánh trống khai hội. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Lê Ô Pích đánh trống khai hội. (Ảnh: Báo Bắc Giang).


Hàng vạn người dân và du khách về tham dự ngày khai hội chùa Bổ Đà. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Hàng vạn người dân và du khách về tham dự ngày khai hội chùa Bổ Đà. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Trải qua nhiều thế kỷ, đến nay chùa Bổ Đà vẫn là nơi tàng lưu một kho tàng di sản văn hóa quý giá của cộng đồng, bao gồm hệ thống tượng thờ theo quy chuẩn hệ thống tượng chùa Miền Bắc; hệ thống văn bia, chuông đồng, hoanh phi câu đối, đồ thờ ... Đặc biệt là kho Mộc bản kinh phật và những thư tịch khác do các vị thiền sư phái Lâm Tế tổ chức sơn khắc từ thời Lê niên hiệu Cảnh Hưng (1740 -1786) và nhiều đời cao tăng sau này.

Ngoài ra hiện nay, chùa Bổ Đà còn bảo lưu được được gần 2000 mộc bản thuộc gần 50 đầu kinh, sách chính và được khắc bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Phạn. Trong đó, phần lớn các bộ kinh, bộ luật được lưu truyền rộng rãi trong giới nhà Phật, hoặc những sớ điệp, ván lục thù, bùa chú dùng vào việc thực hành nghi lễ thờ cúng ở chùa, cùng sách liên quan đến lễ nghi phụng Phật...


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định công nhận Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia cho lãnh đạo huyện Việt Yên, xã Tiên Sơn và trụ trì chùa Bổ Đà. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định công nhận Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia cho lãnh đạo huyện Việt Yên, xã Tiên Sơn và trụ trì chùa Bổ Đà. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Di sản này không chỉ là báu vật của đất nước mà còn tài sản văn hóa chung của cộng đồng các dân tộc ở khu vực Châu Á và trên Thế giới. Tiêu biểu có các bộ kinh: Lăng Nghiêm Chính Mạch, Yết Ma Hội Bản, Nam Hải Ký Quy... Những ván kinh khổ lớn ở đây còn in, khắc các sớ, điệp dùng vào việc tiến hành các nghi lễ trong nhà chùa hoặc để in cho các vị thiền sư. Trên những tấm mộc bản đó, người xưa đã để lại dấu ấn qua nội dung, đường nét, họa tiết hình khối điêu luyện và tinh xảo, phản ánh những tư tưởng triết lý sâu xa của đạo Phật nói chúng và dòng thiền Lâm Tế nói riêng...

Mộc bản kinh phật được tồn tại và lưu giữ hàng trăm năm trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, bảo vệ bằng phương pháp thủ công mà chất lượng vẫn còn như nguyên vẹn.

Anh Thế