Hà Nội:

91 học viên Hàn Quốc tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Việt dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu GYBM”

(Dân trí) - Chiều ngày 11/6/2016, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã phối hợp với Học viện Daewoosky Hàn Quốc tưng bừng tổ chức lễ bế giảng khóa học đào tạo tiếng Việt dành cho 91 học viên Hàn Quốc thuộc dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” (GYBM) khóa 5

Lễ bế giảng có sự tham dự của các vị đại biểu đến từ Hàn Quốc: Ông Lee Hyunk - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Ông Ryu Hang Ha- Chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam; Ông Kim Joon Ki- Chủ tịch Hội đồng thống nhất quốc gia Hàn Quốc tại Việt Nam. Chủ tịch Chang Byung đại diện Học viện Daewoosky, Giám đốc dự án GYBM.

Về phía Việt Nam, có sự tham dự của TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TS. Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng cục hợp tác Quốc tế; Các thầy cô trong BGH trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cán bộ tham gia giảng dạy dự án.


Đại diện phía Học viện Daewoosky ông Chang Byung xúc động trong buổi lễ bế giảng của 91 học viên.

Đại diện phía Học viện Daewoosky ông Chang Byung xúc động trong buổi lễ bế giảng của 91 học viên.

Tại buổi lễ, các học viên đã vinh dự được nhận chứng chỉ tốt nghiệp từ PGS. TS Nguyễn Văn Cương hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Sự kiện này là một mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Daewoo Sky về dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu (GYBM)”. Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc quốc tế hóa các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo quốc tế, mang lại cho học viên những cơ hội học tập tốt nhất.


Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bà TS. Đặng Bích Liên chúc mừng sự thành công hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bà TS. Đặng Bích Liên chúc mừng sự thành công hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Lần thứ 2 tham dự lễ bế giảng của các học viên Hàn Quốc thuộc dự án Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu (GYBM), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch TS. Đặng Thị Bích Liên chia sẻ: “Đại học Văn hóa Hà Nội là một ngôi trường có vị trí hàng đầu về chất lượng giảng dạy và đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch. Vì vậy, đây là một trong những môi trường tốt nhất dành cho các em ở Việt Nam. 91 em học viên tốt nghiệp ngày hôm nay, thực sự là những người trẻ xuất sắc, tôi được biết có rất nhiều em thông thạo nhiều ngoại ngữ khác nhau. Tôi rất vui khi các em đã chọn Việt Nam là đất nước cho mình sinh sống và làm việc. Các em cũng chính là sợi dây kết nối văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Xin chúc các em sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp phía trước”.


Các học viên vinh dự nhận chứng chỉ từ PGS. TS Nguyễn Văn Cương- Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Các học viên vinh dự nhận chứng chỉ từ PGS. TS Nguyễn Văn Cương- Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Theo ông Chang Byung - Chủ tịch Học viện Daewoosky, Giám đốc dự án GYBM chia sẻ thì 100% học viên tốt nghiệp của dự án GYBM sau khi tốt nghiệp đã có việc làm. Trong lễ bế giảng, ông cũng đã dặn dò các học viên của mình hãy tự tin hơn nữa vì các em đã là các nhà doanh nhân trẻ toàn cầu. Điều quan trọng mà GYBM dậy cho các em đó là, hãy dựa vào nhau, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn. Trong một thời gian dài học tập và và làm việc tại Việt Nam, tôi mong rằng các em hãy coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, hợp tác mật thiết với các đối tác nước bạn.

Có thể nói, chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện DaewooSky với dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu (GYBM)” đã gặt hái được nhiều thành công. Cho tới nay đã có 5 khóa học viên tốt nghiệp ra trường và làm việc khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Các em chính là cầu nối góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển bền vững.

Quỳnh Nga