TPHCM:

Xây cầu 800 tỷ đồng để giảm tắc đường vào cảng Cát Lái

(Dân trí) - Cầu vượt sông Giồng Ông Tố sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến đường Đồng Văn Cống. Hiện nay, tuyến đường này thường xuyên ùn tắc vì hàng ngàn container rầm rập ra vào cảng Cát Lái.

UBND quận 2 vừa kiến nghị UBND TP chỉ định một đơn vị làm chủ đầu tư dự án xây cầu vượt sông Giồng Ông Tố dài hơn 500 m, với quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 800 tỷ đồng.

Cảnh ùn tắc giao thông trên cầu Giồng Ông Tố (đường Đồng Văn Cống) khi hàng ngàn container ra vào cảng Cát Lái suốt ngày đêm
Cảnh ùn tắc giao thông trên cầu Giồng Ông Tố (đường Đồng Văn Cống) khi hàng ngàn container ra vào cảng Cát Lái suốt ngày đêm

Theo UBND quận 2, theo quy hoạch chung xây dựng quận đến năm 2020, cầu vượt sông Giồng Ông Tố nằm trên tuyến đường trục chính Bắc – Nam của quận có lộ giới quy hoạch đường từ 25 – 30 m, với chức năng kết nối khu dân cư Bắc xa lộ Hà Nội với khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi.

Cầu vượt sông Giồng Ông Tố giúp kết nối đường Mai Chí Thọ với đường Vành đai Đông, góp phần giảm áp lực giao thông trên đường Đồng Văn Cống. Đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống giao thông hoàn chỉnh trên địa bàn quận 2 tại khu vực phường An Phú, Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi (ven sông Sài Gòn).

Trước đó, năm 2008, UBND TP đã giao cho 2 công ty cùng góp vốn thực hiện dự án cầu vượt sông Giồng Ông Tố. Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện do tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn.

Quốc Anh

Xây cầu 800 tỷ đồng để giảm tắc đường vào cảng Cát Lái - 2