Khánh Hòa:

Rót hơn 300 tỷ làm lại con đường khốn khổ bị người dân chặn xe vì bụi

(Dân trí) - Chiều 24/4, ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết hiện nay 3 doanh nghiệp vận tải đang thay nhau tưới nước trên tuyến tỉnh lộ 3 từng bị dân chặn xe vì bụi bặm.

Tuyến tỉnh lộ 3 (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) mù mịt khói bụi vì hàng trăm lượt xe ben, xe tải chạy mỗi ngày
Tuyến tỉnh lộ 3 (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) mù mịt khói bụi vì hàng trăm lượt xe ben, xe tải chạy mỗi ngày

Theo phản ánh của người dân, trong những ngày qua tại Nha Trang nắng gắt kéo dài nhưng số lần tưới nước trên tuyến tỉnh lộ 3 không hề tăng lên, trong khi nước vừa được tưới xuống mặt đường thì nhanh chóng bốc hơi, khô khốc nên bụi đường lại nghi ngút bay lên.

“Bụi đường thì muôn trùng, nhiều khi bụi bay mù mịt hơn cả sương ở Đà Lạt”, ông Nguyễn Văn Phúng (thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng) chiều cùng ngày, bày tỏ sự thất vọng.

Chủ tịch UBND xã Phước Đồng - ông Đặng Lợi cho biết, hiện nay có 3 doanh nghiệp đang thay nhau tưới nước trên tỉnh lộ 3, với tần suất như cũ là 2-3 lần/ngày. Theo đó, việc tưới nước tập trung từ đoạn Phước Tân đến Phước Thượng, dài khoảng 4km vì có đông dân cư sinh sống.

Trước đó ngày 23/4, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến kế hoạch hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay.

Về công tác quy hoạch hiện đã thống nhất với các đơn vị liên quan về tim tuyến, cao độ đường đỏ, vị trí kết nối giữa đường tỉnh lộ 3 và tuyến nối đường cao tốc Bắc Nam qua Khánh Hòa.

“Dự kiến vào cuối năm nay sẽ khởi công dự án đường tỉnh lộ 3”, đại diện Ban này cho biết.

Được biết, tổng chiều dài xây dựng tuyến tỉnh lộ 3 là 14,2km, bao gồm: đoạn 1 từ UBND xã Phước Đồng đến ngã tư nghĩa trang Phước Đồng (dài 3,55km); đoạn 2 từ ngã tư nghĩa trang Phước Đồng đến quốc lộ 1 (dài 9,65 km); đoạn 3 từ ngã tư nghĩa trang Phước Đồng nối đường Phong Châu (dài 1km.)

Người dân dùng chướng ngại vật chặn đường xe tải làm ách tắc tỉnh lộ 3 hồi tháng 3 năm nay
Người dân dùng chướng ngại vật chặn đường xe tải làm ách tắc tỉnh lộ 3 hồi tháng 3 năm nay

Dự án này được đầu tư bằng hình thức BT và dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 313 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 142 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị hơn 109 tỷ đồng.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào đầu tháng 3 năm nay, hàng chục người dân thôn Phước Điền (xã Phước Đồng) đã dùng đá tảng, gỗ lớn… để chặn xe khiến hàng chục xe ben, xe tải ùn tắc kéo dài. Bức xúc vì đường bụi, người dân còn cắm các tấm biển: “Yêu cầu tưới nước” giữa ngã ba đường, đồng thời “gom” sẵn các khúc gỗ, đá tảng… 2 bên lề đường.

Viết Hảo