Ninh Bình: Tai nạn giao thông giảm 13 năm liên tiếp

(Dân trí) - Từ năm 2003 đến nay, tại Ninh Bình, tai nạn giao thông liên tục giảm cả về số vụ, số người chết và người bị thương. 8 tháng đầu năm 2016, tỉnh này không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không ùn tắc giao thông và không có đua xe trái phép.

Ngày 25/8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục ổn định, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả ba tiêu chí. Trên địa bàn xảy ra 101 vụ TNGT, làm chết 25 người, bị thương 95 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và giảm 4 người bị thương.

Đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Ninh Bình cho hay, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng, vì thế lượng người dân, du khách, các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tăng đột biến.

Đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Ninh Bình
Đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT Ninh Bình

“Trước tình hình trên, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với các lực lượng, các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Đại tá Ninh nói.

Cũng theo Trưởng phòng CSGT Ninh Bình, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý trên 28.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền trên 20.4 tỷ đồng, tạm giữ 4.000 phương tiện, tước GPLX hơn 3.000 trường hợp (so với năm 2015 tăng gần 1.000 trường hợp; phạt tiền tăng hơn 800 triệu đồng). Trên đường thủy phát hiện, lập biên bản gần 500 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 600 triệu đồng.

Thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CSGT cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 500 viên ma túy tổng hợp; 26 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 06 vụ với 16 đối tượng đánh bạc; 08 vụ và 10 đối tượng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 8 vụ, 8 đối tượng vận chuyển hàng hóa vi phạm lĩnh vực môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đại tá Ninh cho biết thêm, đến thời điểm này, đây là năm thứ 13 liên tiếp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình TNGT giảm cả 3 tiêu chí. Để đạt được kết quả trên, lực lượng CSGT đã tăng cường nhều hình thức tuyên truyền, tập trung thực hiện quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát vi phạm. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, phương án phân làn, phân luồng và hướng dẫn điều khiển giao thông, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT Ninh Bình ra quân Tháng an toàn giao thông (ảnh: báo Ninh Bình)
Lực lượng CSGT Ninh Bình ra quân Tháng an toàn giao thông (ảnh: báo Ninh Bình)

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chia sẻ, anh em trong toàn lực lượng CSGT hầu như từ đầu năm đến nay chưa được nghỉ phép. Theo chỉ đạo của Ban giám đốc, anh em hết tăng cường cho đợt cao điểm này đến đợt cao điểm khác. “Chúng tôi nợ anh em những ngày nghỉ”, Đại tá Khoa tâm sự.

Trường phòng CSGT Ninh Bình cho hay, thời gian tới, ngoài tập chung lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch về mở đợt cao điểm chào mừng 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và hưởng ứng Tháng an toàn giao thông, lực lượng CSGT Ninh Bình sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Nghị định 46 và 132 của Chính phủ, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

Thái Bá