Cà Mau:

Đầu quý ra quân "Năm An toàn giao thông", cuối quý tai nạn giao thông… tăng

(Dân trí) - Ngày ra quân “Năm An toàn giao thông” 2016, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau phấn đấu giảm từ 5% đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, tuy nhiên, trong quý I/2016 cả 3 tiêu chí này đều tăng.

Một báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện công tác quý I/2016 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi ký, cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn an toàn giao thông được các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn cao và cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông đều tăng. Cụ thể, trong quý I/2016 đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 31 người. So cùng kỳ tăng 4 vụ, tăng 11 người chết, tăng 3 người bị thương.

Trong đó, riêng tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 23 vụ, làm chết 14 người, bị thương 31 người. So cùng kỳ tăng 5 vụ, tăng 11 người chết, tăng 5 người bị thương.

Điển hình như ngày 22/1/2016, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, 2 người bị thương tại ấp 5, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Vụ tai nạn này xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau làm lễ ra quân “Năm an toàn giao thông” 2016.

Tình hình tai nạn giao thông tỉnh Cà Mau vẫn còn tăng. (Ảnh minh họa)
Tình hình tai nạn giao thông tỉnh Cà Mau vẫn còn tăng. (Ảnh minh họa)

Trước đó, tại lễ ra quân “Năm An toàn giao thông” 2016 vào ngày 18/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau, cho biết, sẽ phấn đấu giảm từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông; kiên quyết không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiệm trọng.

Huỳnh Hải