Vụ học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học: Cô, trò được lên trường mới

Hạnh Linh

(Dân trí) - Cô, trò trường mầm non Đông Tiến, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được lên trường mới có đầy đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và học tập.

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn, cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh, đơn vị đã về làm việc với UBND xã Đông Tiến, nhà trường và nhà thầu, thống nhất đưa cô trò lên học ở ngôi trường mới.

"Hiện tại, cô, trò học tập ổn định trong ngôi trường mới, đảm bảo cơ sở vật chất, đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập", ông Dũng nói.

Vụ học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học: Cô, trò được lên trường mới - 1

Ở ngôi trường mới học sinh có đủ bàn, ghế, không phải dùng ghế để làm bàn học (Ảnh: Hạnh Linh).

Lý giải về việc học sinh phải ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học, ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến, cho biết, ngày 18/5/2021 UBND xã Đông Tiến có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non xã Đông Tiến với tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng.

Ngày 5/1/2022 UBND xã Đông Tiến có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình Trường mầm non xã Đông Tiến lên gần 39 tỷ đồng. 

Vụ học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học: Cô, trò được lên trường mới - 2

Cô, trò không phải học trong phòng ẩm thấp, chật hẹp (Ảnh: Hạnh Linh).

Từ khi có quyết định phê duyệt dự án, UBND xã Đông Tiến không sửa chữa, cải tạo, đầu tư trang thiết bị vào ngôi trường cũ để tránh lãng phí.

"Sau hôm báo Dân trí phản ánh, chúng tôi thống kê lại có gần 80 cái bàn, số bàn này không đủ để học sinh, giáo viên dạy và học", ông Thanh nói.

Ngôi trường mới được đầu tư bằng ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. Công trình có quy mô 3 tầng, gồm 12 phòng học, 5 phòng làm việc, các phòng chức năng, khu bếp ăn, bể bơi kết hợp với bể nước phòng cháy chữa cháy và mua sắm thiết bị đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Vụ học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học: Cô, trò được lên trường mới - 3

Cô, trò lớp 3-4 tuổi vui vẻ trong tiết học (Ảnh: Hạnh Linh).

Theo ông Thanh, công trình được khởi công ngày 18/5/2022, hoàn thành ngày 18/10. Dù hoàn thành nhưng nhà thầu chưa bàn giao, chưa cho vào học là bởi quạt thông gió ở khu bếp ăn lắp công suất nhỏ, không đảm bảo cho việc hút, thông gió nên nhà thầu đang cho thợ đục ra để lắp quạt có công suất lớn hơn.

"Ngày 20/11, UBND xã Đông Tiến có công văn gửi Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Mới đây đơn vị này đã thẩm định phòng cháy và chữa cháy", ông Thanh cho biết.

Cô Lê Thị Minh, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Đông Tiến, cho biết, kể từ khi được chuyển lên ngôi trường mới học tập, cô, trò rất vui, háo hức. Ngôi trường đảm bảo cơ sở vật chất, đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập.

Theo cô Minh, khi biết nhà trường tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và học ở ngôi trường mới đã có nhiều phụ huynh đưa con đến trường xin nhập học, số học sinh tăng lên, không còn tình trạng phụ huynh xin cho con nghỉ học, chuyển trường vì trường xuống cấp.

"Hiện toàn trường có hơn 300 học sinh, số học sinh tăng so với học ở ngôi trường cũ. Dù học sinh đông hơn trước nhưng nhà trường có đủ phòng học, không phải ghép lớp, dồn lớp như ở trường cũ; các phòng học chức năng đảm bảo cho các hoạt động dạy và học", cô Minh nói.

Vụ học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học: Cô, trò được lên trường mới - 4

Học sinh thích thú với trò chơi đóng vai làm bác sĩ (Ảnh: Hạnh Linh).

Cô Chu Thị Hà, Phó hiệu trưởng trường mầm non Đông Tiến, cho biết, ngôi trường mới có khu bếp ăn khang trang, hiện đại theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Phụ huynh yên tâm khi nhà trường tổ chức ăn bán trú cho các con.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, trường xuống cấp, cơ sở vật chất không đủ phục vụ cho việc học, 276 học sinh Trường mầm non Đông Tiến, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn phải dùng ghế để làm bàn học. Ngày 23/11, UBND huyện này yêu cầu kiểm tra, giải quyết nội dung báo Dân trí phản ánh.