Thanh Hóa:

Học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học

Hạnh Linh

(Dân trí) - Trường xuống cấp, cơ sở vật chất không đủ phục vụ cho việc học, 276 học sinh trường mầm non Đông Tiến, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải dùng ghế để làm bàn học.

Dẫn chúng tôi đi tham quan 3 dãy nhà cũ kỹ, cô Lê Thị Minh, Phó hiệu trưởng trường mầm non Đông Tiến không giấu được sự lo lắng. Cô Minh cho biết, trường xuống cấp, cơ sở vật chất không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của cô, trò.

Quan sát tại một lớp học thuộc nhóm lớp mẫu giáo lớn, cảnh tượng không khỏi xót xa. Thiếu bàn ghế, các con phải "ôm" ghế làm bàn học, ngồi trên nền nhà tô tranh, mạc chữ. Cô giáo ngồi xổm cầm tay uốn nắn các con viết chữ.

Học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học - 1

Thiếu bàn học, các cô phải tận dụng ghế cho các con dùng làm bàn để học (Ảnh: Hạnh Linh).

Thiếu bàn ghế, có lớp phải tận dụng tấm xốp màu rộng 60x60cm kết lại đặt xuống nền nhà làm bàn trong giờ cắt dán, tạo hình.

Hiện cả trường còn lại rất ít bàn và đã hư hỏng nhiều, chia đều cho 9 lớp học. Theo quy định cứ 2 học sinh sẽ sử dụng một bàn.

"Không đành để em được học bàn, em phải học ghế, các cô giáo phải tận dụng ghế, tấm xốp làm bàn học. Còn các bàn học thì lại sử dụng để đồ ăn cho các con", cô Minh buồn bã nói.

Theo cô Minh, từ khi có quyết định xây dựng trường mới, nhà trường không đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất gì thêm.

Học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học - 2

Cô giáo ngồi xổm dạy học sinh (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm học 2022-2023, nhà trường vận động xã hội hóa được 20 triệu đồng. Số tiền này được dùng cho việc sửa chữa đường điện, máy bơm, gia cố lại cửa, bàn học lớp học đã hư hỏng,… năm nay nhà trường chưa vận động xã hội hóa.

Cô Chu Thị Hà, Phó hiệu trưởng trường mầm non Đông Tiến, cho biết, trường mầm non Đông Tiến được xây dựng từ năm 2002, hiện các phòng đều không đủ diện tích học, chật hẹp, ẩm mốc, thấm dột vào mùa mưa.

Không đủ phòng học nên nhà trường trưng dụng các phòng chức năng để làm nơi học tập, thậm chí phải ghép lớp. Hiện có 2 nhóm lớp phải học ghép là nhóm trẻ 24-36 tháng và nhóm lớp mẫu giáo lớn. Lớp học đông nhất là 47 học sinh, lớp ít là 21 học sinh.

Học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học - 3

Những tiết học chay khi cả cô và trò không có ti vi (Ảnh: Hạnh Linh).

Trường có diện tích 1.800m2, không gian chật hẹp khiến cho mỗi giờ học, hoạt động ngoài trời, ra chơi của trẻ bị hạn chế, các cô phải chia lượt học và chơi.

Bên cạnh đó, khu bếp ăn chật không đảm bảo nấu ăn bán trú cho các con; hệ thống nhà vệ sinh bị tắc, hư hỏng nặng, nhiều hôm bốc mùi,…

Theo cô Hà, khi được UBND xã xây trường mới, nhà trường, phụ huynh, học sinh rất vui. Hạnh phúc hơn vào tháng 12/2022 trường mầm non Đông Tiến đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tháng 6, các cô giáo đã sang trường mới trang trí để phục vụ cho năm học này. Ngày 22/8, nhà trường tuyển sinh ở trường mới, nhiều phụ huynh đưa con đến nộp hồ sơ, có hơn 300 học sinh đăng ký.

Học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học - 4

Trần nhà một phòng học xuống cấp, trơ cả thanh thép (Ảnh: Hạnh Linh).

Tuy nhiên, vào năm học, cô, trò lại quay về trường cũ. Phụ huynh cảm thấy lo lắng cho cơ sở vật chất nên lại cho con nghỉ. Cá biệt có lớp 60 học sinh giờ còn 30, lớp từ 40 học sinh giờ còn 21. Hiện cả trường chỉ còn 276 học sinh.

Một phụ huynh bức xúc: "Dự án dự án triển khai suốt một thời gian dài, lẽ ra phía nhà trường, chính quyền địa phương phải có phương án bổ sung cơ sở vật chất để đảm bảo việc dạy, học, thì đằng này con em chúng tôi phải học tạm bợ, thiếu thốn về cơ sở vật chất".

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND xã Đông Tiến, cho biết, trường mầm non cũ đã xuống cấp, không được đầu tư cơ sở vật chất từ 2 năm nay vì trường cũ chỉ học tạm thời. Dù xuống cấp nhưng hiện nay trường này vẫn sử dụng.

Học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học - 5

Nền nhà của một phòng học bị bong tróc (Ảnh: Hạnh Linh).

"Trường mới đã xây xong, tháng 12 này sẽ đưa vào sử dụng. Hiện xã đang chờ cơ quan chức năng về thẩm định phòng cháy chữa cháy. Khi đảm bảo an toàn ở trường mới thì mới cho cô, trò sang. Dù muộn nhưng vẫn phải đảm bảo mới vào được", ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, công trình trường mầm non xã Đông Tiến khởi công ngày 18/5/2022 hoàn thành ngày 18/10/2023. Ngày 20/11 UBND xã Đông Tiến công văn gửi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và chữa cháy.

Học sinh ngồi nền nhà, lấy ghế làm bàn học - 6

Khu nhà vệ sinh xuống cấp, bị tắc, không ít lần các cô phải tự thông (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngày 18/5/2021 UBND xã Đông Tiến có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non xã Đông Tiến với tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng. Nguồn đầu tư là ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian thi công 2021-2023.

Công trình có quy mô 3 tầng, gồm 12 phòng học, 5 phòng làm việc, các phòng chức năng, khu bếp ăn, bể bơi kết hợp với bể nước phòng cháy chữa cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy và mua sắm thiết bị đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Ngày 5/1/2022 UBND xã Đông Tiến lại có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình Trường mầm non xã Đông Tiến lên gần 39 tỷ đồng.